Tây Ninh: 71 học viên bị cấm thi bằng lái xe do sử dụng giấy khám sức khỏe không hợp lệ

Rút kinh nghiệm từ vụ việc 71 học viên lớp đào tạo Giấy phép lái xe ô tô bị hủy bằng lái, kết quả học tập và cấm thi 5 năm do sử dụng giấy khám sức khỏe không hợp lệ, ngày 17/4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh đưa ra khuyến cáo đối với các học viên đăng ký học mới hoặc làm thủ thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe ôtô cần chú ý phải cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ, cũng như tuyệt đối không thông qua “cò” để tránh trường hợp “tiền mất tật mang”.

Ông Nguyễn Thanh Tân, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và Người lái (trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh) cho biết trước đó, vào ngày 28/8/2017, Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh có nhận được Công văn đề nghị của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh về việc đề nghị tạm ngưng cấp giấy phép lái xe ô tô đối với 70 trường hợp học viên học bằng lái ô tô (đợt thi ngày 19/8/2017) và thêm 1 trường hợp (dự thi ngày 30,31/8/2017) do sử dụng giấy khám sức khoẻ không hợp lệ. 

Cụ thể, 48 trường hợp có hành vi sử dụng giấy khám sức khỏe giả và 23 trường hợp có hành vi gian dối khi không trực tiếp đến cơ sở y tế khám sức khoẻ hoặc khám sức khoẻ ở cơ sở y tế không đạt tiêu chuẩn theo quy định (toàn tỉnh Tây Ninh chỉ có Bệnh viên đa khoa tỉnh Tây Ninh, Trung tâm y tế huyện Hoà Thành và Bệnh viện Lê Ngọc Tùng mới đủ điều kiện khám, cấp giấy khám sức khỏe đủ điều kiện tham gia học, thi sát hạch bằng lái xe ô tô).

Nguyên nhân của vụ việc này được xác định, phần lớn do các học viên đã tin tưởng vào “cò” nên đã gửi tiền nhờ làm hộ giấy khám sức khoẻ để hoàn thiện hồ sơ học lái ô tô nên xảy ra vụ việc đáng tiếc kể trên.

Ngày 28/3/2018, Sở Sở Giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đã quyết định hủy bỏ hồ sơ đăng ký dự sát hạch lái xe ô tô với 30 cá nhân (không trúng tuyển) và Quyết định không công nhận kết quả trúng tuyển, hủy bỏ giấy phép lái xe, hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch lái xe ô tô với 41 cá nhân (trúng tuyển) là học viên của 2 cơ sở đào tạo lái xe là Trung tâm dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Tây Ninh) và Trung tâm dạy nghề lái xe Thành Đạt. Ngoài ra, còn áp dụng hình thức phạt bổ sung là cấm đăng ký học và dự sát hạch bằng lái xe ô tô trong thời gian 5 năm kể từ ngày 22/8/2017 (tức từ ngày phát hiện hành vi vi phạm và tạm giữ hồ sơ).

Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can Lê Văn Ngôi, 53 tuổi, ngụ ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh là cán bộ khoa Y tế Dự phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành về hành vi làm giả giấy khám sức khỏe. Bước đầu xác định, từ tháng 1-6/2017, bị can Ngôi đã làm giả tổng cộng 111 giấy khám  sức khỏe cho các học viên thi sát hạch lái xe.

Phạm Thanh Tân (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.