Tây Nguyên phát triển kinh tế mũi nhọn

Ngày 15/10, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức tọa đàm “Chiến lược phát triển Tây Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngày 15/10, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức tọa đàm “Chiến lược phát triển Tây Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tây Nguyên phát triển kinh tế mũi nhọn ảnh 1

Sân phơi cà phê của trang trại anh Huỳnh Trí, xã ia Der, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.


Tại cuộc tọa đàm các đại biểu đã đánh giá, dự báo về những biến động dân cư, xã hội, tài nguyên, môi trường và tác động của những biến động đó đến sự phát triển bền vững ở Tây Nguyên. Một số chuyên đề đáng chú ý như: Chuyên đề phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho vùng Tây Nguyên; phát triển nguồn năng lượng sạch cho Tây Nguyên; sử dụng, bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển Tây Nguyên bền vững: những điều cần chú ý…


Các đại biểu cũng đã thảo luận về việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên. Theo đánh giá, trữ lượng thủy điện toàn vùng Tây Nguyên khoảng 15 tỷ KWh/năm, chiếm 22% lượng điện của cả nước. Tuy nhiên, việc phát triển thủy điện, đặc biệt là xây dựng ồ ạt các thủy điện vừa và nhỏ như hiện nay đang tác động tiêu cực đến sự phát triển chung của vùng. Thủy điện đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sản xuất như làm thiếu nước trong mùa khô, gia tăng lũ lụt trong mùa mưa, gián tiếp góp phần thu hẹp diện tích rừng.


Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay mới chỉ có 757,3 ha rừng được trồng thay thế, trong khi diện tích phải trồng thay thế là hơn 22.700 ha.


Từ thực tế đó, các đại biểu cho rằng: Cần nhanh chóng xây dựng kinh tế mũi nhọn của Tây Nguyên là phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao. Về lâu dài, cần hoạch định chiến lược phát triển kinh tế của toàn vùng với các chính sách và giải pháp phù hợp với đặc điểm riêng, gắn liền với nâng cao hơn nữa đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Về hạ tầng, cần tập trung đầu tư phát triển mạnh và bền vững theo hướng hội nhập quốc tế; đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu về lực lượng lao động trình độ cao của vùng, trong đó ưu tiên đào tạo người dân tộc thiểu số tại chỗ.

V.Dũng

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.