Tây Nguyên đầu tư tu bổ công trình thủy lợi

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện các tỉnh Tây Nguyên đầu tư hàng chục tỷ đồng tu bổ, sửa chữa công trình thuỷ lợi nhằm tích nước phục vụ sản xuất lúa, màu, các loại cây công nghiệp dài ngày có nhu cầu sử dụng nước trong vụ Đông Xuân.
Tây Nguyên đầu tư tu bổ công trình thủy lợi ảnh 1

Tháng 5 vừa qua, hồ chứa nước ở huyện Ea Súp, Đắk Lắk gần như đã cạn kiệt. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đắk Lắk là địa phương có nhiều công trình thuỷ lợi nhất vùng Tây Nguyên với trên 770 công trình; trong đó, trên 80 công trình hư hỏng, xuống cấp. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, tỉnh đầu tư sửa chữa các công trình thuỷ lợi từ mái thượng lưu, công trình đầu mối, đập tràn, tràn xả lũ đến vệ sinh lòng hồ…

Nhờ vậy, nhiều công trình thuỷ lợi lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gần đạt dung tích thiết kế như hồ chứa nước Buôn Yoong, hồ Krông Búk hạ, hồ Ea Súp thượng, hồ Ea Súp hạ…

Tỉnh Đắk Nông cũng đầu tư sửa chữa, nâng cấp trên 50 công trình thuỷ lợi, hệ thống kênh mương dẫn nước. Tại huyện Đắk Min, vùng trọng điểm cà phê của tỉnh Đắk Nông, tỉnh đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa, đập dâng vừa và nhỏ như Thuận An, Đắk Sắk… trên địa bàn để tích đủ nguồn nước chủ động tưới nước cho cây cà phê trong mùa khô hạn.

Ngoài việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ, đập đất, cống lấy nước công trình thuỷ lợi Đắk Uy, tỉnh Kon Tum kiểm tra, sửa chữa, tu bổ hàng loạt các công trình thuỷ lợi tại các huyện Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Đắk Glei… để tích nước phục vụ thâm canh cây trồng vụ Đông Xuân sắp tới trên địa bàn.

Hiện, các tỉnh Tây Nguyên có trên 2.352 công trình thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ phục vụ tưới cho 215.765 ha cây trồng có nhu cầu tưới nước trong vụ Đông Xuân; trong đó, chủ yếu là tưới cho cây lúa nước, tưới cho cây cà phê mới chiếm 21% trong tổng diện tích cây cà phê trên địa bàn.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.