Tây Nguyên chăm sóc gần 536.000 ha cà phê sau thu hoạch

Hiện nay, người sản xuất, kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên đã tập trung lao động, phương tiện chăm sóc tốt gần 536.000 ha cà phê sau thu hoạch.
Tây Nguyên chăm sóc gần 536.000 ha cà phê sau thu hoạch ảnh 1

Thu hoạch cà phê. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Mùa khô của Tây Nguyên thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Đây cũng là giai đoạn cây cà phê phân hóa mầm hoa, hình thành nở hoa, đậu quả, quả non phát triển, là giai đoạn ảnh hưởng quan trọng đến năng suất, sản lượng, chất lượng cà phê của niên vụ sau.

Theo Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên đã sử dụng kéo, cưa sắc để cắt cành không mang lá, cành bị gãy, cong, cành mọc sát mặt đất, cành tăm, chồi vượt, cành cà phê thứ cấp mọc ở những vị trí không thuận lợi như cành nằm sâu trong tán lá, cành mọc ngược, mọc chen chúc nhiều cành thứ cấp trên cùng một đốt…

Các nông hộ cũng tổ chức thu gom các cành khô, cành chết đưa ra ngoài các lô cà phê để đốt nhằm tránh lây lan sâu bệnh hại cho các vườn cà phê, vệ sinh dọn sạch cỏ rác, tu bổ, sửa chữa, làm mới các bồn để chuẩn bị tưới nước đợt một cho cà phê trong mùa khô hanh.

Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở Tây Nguyên cũng đã đầu tư mua phân chuồng ủ hoai mục hoặc phân hữu cơ vi sinh để bón mỗi cây từ 3 - 5 kg, đồng thời, bón cân đối đạm, lân, kali và bón bổ sung thêm trung, vi lượng như lưu huỳnh, magiê, canxi, kẽm, sắt, đồng… nhằm góp phần tăng thêm thêm dinh dưỡng cho đất giúp cây cà phê chống chịu hạn trong mùa khô.

Bên cạnh đó, các nông hộ vùng chuyên canh cà phê ở các huyện Cư M’gar, Ea H’Leo, Krông Búk, Krông Pắk (Đắk Lắk), Lâm Hà, Đức Trọng (Lâm Đồng), Đắk Min (Đắk Nông)… ngoài việc sử dụng phân chuồng ủ hoai mục còn sử dụng vở trấu cà phê để làm phân hữu cơ vi sinh để bón thêm cho cây cà phê không những tiết kiệm, hạn chế ô nhiễm môi trường mà còn tăng thêm độ mùn cho đất.

Các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê vùng Tây Nguyên cũng đã chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây cà phê sau thu hoạch, nhất là phòng trừ rệp sáp, rệp vẫy, bọ xít….

Nhờ chăm sóc tốt, hầu hết diện tích cà phê sau thu hoạch của vùng Tây Nguyên đã phục hồi phát triển tốt, phấn đấu niên vụ 2017 - 2018 đạt từ 1,3 triệu tấn cà phê nhân trở lên.

Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.