Tây Ban Nha xem xét bỏ quy định đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng

Ngày 26/1, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Carolina Darias thông báo từ ngày 7/2 tới, nước này nhiều khả năng sẽ bỏ quy định bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi phương tiện giao thông công cộng. Hiện Tây Ban Nha là một trong những nước cuối cùng tại châu Âu vẫn áp dụng quy định này để phòng COVID-19 lây lan.
Chú thích ảnh
Người đi đường đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, bà Darias cho biết tình hình dịch bệnh tại Tây Ban Nha đang ổn định và các dịch vụ y tế khẩn cấp đã đề xuất dỡ bỏ biện pháp hạn chế nói trên. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang sẽ vẫn là yêu cầu bắt buộc tại các cơ sở y tế. Bộ trưởng Darias tuyên bố sẽ đưa đề xuất bỏ quy định đeo khẩu trang ra thảo luận tại cuộc họp nội các dự kiến vào ngày 7/2 tới.

Ba năm sau khi ca mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại châu Âu, quy định đeo khẩu trang hiện chỉ áp dụng đối với người dân sử dụng một số phương tiện giao thông công cộng tại Tây Ban Nha, Đức, Australia và Hy Lạp. 

Đức dự kiến dỡ bỏ quy định được áp dụng trên các tuyến xe buýt và tàu hỏa đường dài từ ngày 2/2 tới. Trong khi đó, Hy Lạp có kế hoạch bỏ quy định này từ ngày 30/1.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".