Tây Ban Nha xác nhận nhiều bệnh nhân nhiễm chủng VUI-202012/01

Ngày 26/12, giới chức y tế Tây Ban Nha thông báo đã có 4 trường hợp bệnh nhân nhiễm biến thể VUI-202012/01 của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Burgos, Tây Ban Nha ngày 21/10/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters của Anh, tất cả các ca bệnh này đều ghi nhận tại thủ đô Madrid và đều liên quan tới những người vừa trở về từ Anh. 

Trong khi đó, Hungary và Bulgaria có động thái mới về vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, ngày 26/12, Chính phủ Hungary thông báo đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer/BioNTech sản xuất cho các nhân viên y tế.

Hãng MTI đưa tin Hungary đã nhận lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên vào sáng cùng ngày, đủ để tiêm chủng cho 4.875 người.

Cũng vào sáng 26/12, lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Pfizer/BioNTech đã đến Bulgaria. Một chiếc xe tải chở 9.750 liều đầu tiên được xe cảnh sát hộ tống đã đến Trung tâm Các bệnh truyền nhiễm và ký sinh trùng ở thủ đô Sofia.

Bộ trưởng Y tế Kostadin Angelov cho biết sẽ bắt đầu tiến hành tiêm vaccine này vào ngày 27/12 tại một bệnh viện ở Sofia và ông sẽ là người đầu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19. Các nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 cũng như những người của các viện dưỡng lão sẽ nằm trong danh sách ưu tiên tiêm chủng.

Phương Hồ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.