Liban và Đức phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể VUI-202012/01

Liban đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 - loại biến thể có khả năng lây lan cao hơn vừa được phát hiện ở Anh có tên gọi là VUI-202012/01.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Beirut, Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Trong thông báo ngày 25/12 trên Twitter, Bộ Y tế Liban cho biết bệnh nhân là hành khách trở về từ thủ đô London của Anh trên chuyến bay số hiệu 202 của hãng hàng không Middle East Airlines vào ngày 21/12 vừa qua. Thông báo yêu cầu tất cả hành khách đi trên chuyến bay này và người thân thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. 

Số ca mắc COVID-19 tăng đột biến ở Liban trong thời gian qua đang đặt gánh nặng lên hệ thống y tế vốn đang chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính ở nước này sau vụ nổ lớn ở cảng Beirut hồi tháng 8. 

Tính đến tối 25/12 (giờ Việt Nam), Liban ghi nhận trên 1.300 ca tử vong trong tổng số 166.000 ca mắc COVID-19.

* Cùng ngày, Đức đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 là một phụ nữ trở về từ Anh. 3 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được cách ly và cho đến nay vẫn chưa xuất hiện các triệu chứng mắc COVID-19.

Sự xuất hiện biến thể VUI-202012/01 của virus SARS-CoV-2 với tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng gốc đang là thách thức lớn trong cuộc đua nhằm kiểm soát dịch bệnh tại Anh. Nước này đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để chống dịch tại những khu vực rộng lớn ở vùng England. Do lo ngại nguy cơ lây lan của biến thể virus SARS-CoV-2, nhiều nước ở châu Âu và châu Á đã tạm dừng tiếp nhận các chuyến bay từ Anh.

* Ngày 25/12, truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin người đứng đầu Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEA), ông Lashin Ibrahim, đã qua đời do những biến chứng của bệnh COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Ibrahim đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 từ 20 ngày trước đó và được điều trị tại một bệnh viện tư nhân.

Ông vốn là một thẩm phán tòa phúc thẩm, đứng đầu NEA từ năm 2017 với nhiệm vụ giám sát các cuộc bầu cử tổng thống, quốc hội cũng như cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp của quốc gia Bắc Phi này.

Theo Bộ Y tế Ai Cập, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 1.021 ca mắc COVID-19 và 51 ca tử vong. Như vậy, tính đến nay, Ai Cập có tổng cộng 128.993 ca mắc COVID-19, trong đó có 7.260 ca tử vong.

Ai Cập đang trong làn sóng dịch COVID-19 thứ hai, với số ca mắc mới liên tục tăng cao trong những tuần gần đây. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tăng cường các biện pháp để ngăn chặn dịch bệnh.

Phan An - Trương Anh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.