Tây Ban Nha kiên quyết thực thi pháp luật trong vấn đề Catalonia

Ngày 26/10, phát biểu trước Thượng viện Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng nước này Soraya Saenz de Santamaria tuyên bố chính quyền trung ương phải thực thi nghĩa vụ pháp lý, dân chủ và chính trị trong việc đảm bảo luật pháp được tuân thủ trên cả nước.
Tây Ban Nha kiên quyết thực thi pháp luật trong vấn đề Catalonia ảnh 1

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria tại một phiên họp Quốc hội ở Madrid. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra trước khi Thượng viện Tây Ban Nha ngày 27/10 tiến hành xem xét thông qua các biện pháp mạnh mẽ cho phép chính quyền trung ương giành quyền kiểm soát trực tiếp đối với vùng lãnh thổ Catalonia, trong đó có áp dụng Điều 155 Hiến pháp để thu hồi quyền tự trị của Catalonia.

Phó Thủ tướng Soraya Saenz de Santamaria nêu rõ: "Chúng tôi muốn mở ra một giai đoạn mới trong đó luật pháp phải được tuân thủ", trước hết là đối với việc Catalonia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trái pháp luật hôm 1/10 vừa qua.

Bà cũng nêu rõ Chính phủ Tây Ban Nha có nghĩa vụ "giải cứu Catalonia" và đưa "trật tự pháp luật" trở lại vùng lãnh thổ này.

Trước đó, Thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont ngày 26/10 tuyên bố sẽ không kêu gọi bầu cử sớm tại vùng lãnh thổ này, đồng thời cho biết "nghĩa vụ" của ông là tìm ra một giải pháp có thể đàm phán đối với cuộc khủng hoảng "nhằm tránh việc thi hành Điều 155 ảnh hưởng tới thể chế của vùng". Ông này cũng nhấn mạnh quyết định hiện tại phụ thuộc vào cơ quan lập pháp vùng Catalonia.

Theo giới phân tích, một cuộc bầu cử sớm thay cho tuyên bố độc lập đơn phương sẽ là một hướng đi giúp Catalonia tránh việc Madrid thực hiện Điều 155 Hiến pháp cũng như xoa dịu căng thẳng với chính quyền trung ương và giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất tại Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ qua.

Trong một động thái khác được xem là nhằm phản đối khả năng Thủ hiến Catalonia tuyên bố độc lập cho vùng lãnh thổ này, ngày 26/10, Bộ trưởng phụ trách các doanh nghiệp vừa của Catalonia, ông Santi Vila đã thông báo từ chức. Ông Vila nói: "Tôi từ chức do nỗ lực đàm phán của tôi thất bại".

Theo nhật báo La Vanguardia, trước đó, ông Vila, 44 tuổi, đã phản đối việc Catalonia tuyên bố độc lập, tách ra khỏi Tây Ban Nha và ủng hộ việc kêu gọi tiến hành cuộc bầu cử sớm nhằm chọn ra cơ quan lập pháp mới thay thế.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.