Tây Ban Nha dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng

Ngày 30/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại hai vùng Madrid và Avila, những nơi từng buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Chú thích ảnh
Xe ô tô bị thiêu rụi do cháy rừng tại Avila, Tây Ban Nha. Ảnh: THX/TTXVN phát

Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức địa phương về các vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh chính phủ quyết định chấp thuận đề xuất chuyển sang cảnh báo cấp độ 2 và chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo chính quyền địa phương, nhờ điều kiện thời tiết ban đêm thuận lợi mà các đám cháy rừng đe dọa các khu vực gần thủ đô Madrid đã ngừng lan rộng.

Hiện còn khoảng 1.000 người chưa thể trở về nhà. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài nguy cơ sẽ khiến lửa bùng phát trở lại ở các khu vực phía Tây Madrid, nơi hơn 25.000 ha đất đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Khu vực nguy hiểm nhất tính đến sáng cùng ngày là khu vực gần hồ chứa San Juan, cách trung tâm thủ đô Madrid khoảng 60 km, buộc cư dân ở 2 thị trấn gần đó vẫn phải sơ tán.

Trong khi đó, các cơ quan ứng phó khẩn cấp Tây Ban Nha cho biết 1 đám cháy rừng mới đã bùng phát vào ngày 29/7 ở khu vực Fermosselle gần biên giới với Bồ Đào Nha, khiến hơn 600 người ở 11 khu dân cư phải sơ tán. Người dân ở 2 khu vực khác được yêu cầu phải ở trong nhà để đảm bảo an toàn. Nhiều tuyến đường cũng đã bị phong tỏa.

Đơn vị ứng phó khẩn cấp quân đội Tây Ban Nha (UME) đã được triển khai đến khu vực xảy ra cháy rừng được phân loại cấp độ 2 này - cấp độ kích hoạt sự hỗ trợ bổ sung từ chính phủ. Ngoài ra, còn hai đám cháy cấp độ 2 khác ở tỉnh Zamora.  

Tương tự, ở Hy Lạp, nhà chức trách đã sơ tán khoảng 8.000 người vào tối 29/7 khỏi làng nghỉ dưỡng Agia Galini trên đảo Crete khi ngọn lửa bùng phát dữ dội gần đó và tiếp tục hoành hành trong ngày 30/7 do gió thổi mạnh. Các đám cháy rừng đã thiêu trụi nhiều nhà dân, cơ sở hạ tầng nông nghiệp và vật nuôi, nhưng quy mô thiệt hại hiện chưa thống kê được vì ngọn lửa vẫn đang tiếp tục bùng phát.

Theo giới chức địa phương, 1 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang nỗ lực dập tắt đám cháy khác ở gần Gytheio trên bán đảo Peloponnese. Đến nay, 3 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tại Hy Lạp. Lực lượng cứu hỏa đã huy động hơn 200 chiến sĩ cùng 53 xe chữa cháy tại khu vực Rethymno, phía Tây Nam đảo Crete, nhưng sức gió lên tới 102 km/h đã cản trở hầu hết các máy bay lấy nước biển để dập lửa. Trong khi đó, gần 100 lính cứu hỏa cũng đang nỗ lực khống chế một vụ cháy khác gần làng Plomari trên đảo Lesbos.

Hy Lạp thường phải đối mặt với các vụ cháy rừng vào mỗi mùa hè, khi tình trạng hạn hán kéo dài, nhiệt độ cao và gió mạnh tạo điều kiện cho các đám cháy lan rộng nhanh chóng.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.