Tây Ban Nha gỡ bỏ lệnh sơ tán sau cháy rừng

Tối 28/7 theo giờ địa phương, Chính phủ Tây Ban Nha đã gỡ bỏ lệnh sơ tán tại hơn một chục đô thị thuộc khu vực Madrid và Avila – tâm điểm của các vụ cháy rừng khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo đó, hàng nghìn người dân đã sơ tán trước đó do cháy rừng thì nay có thể bắt đầu trở về nhà từ ngày 29/7.

Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng tại Avila, Tây Ban Nha, ngày 25/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chia sẻ trên mạng xã hội X tối 28/7, đại diện Chính phủ Tây Ban Nha Francisco Martin Aguirre cho biết 24.000 người sơ tán có thể trở về nhà, trong khi 20.000 người khác tại Cộng đồng tự trị Madrid sẽ không còn phải ở yên trong nhà. Theo ông Aguirre, các lực lượng chức năng Tây Ban Nha vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy và quá trình đưa người dân trở về diễn ra an toàn, không ghi nhận sự cố.

Một số biện pháp nới lỏng hạn chế cũng đã được triển khai tại tỉnh Castellon ở phía Đông của Tây Ban Nha. Từ sáng 28/7, chính quyền đô thị Vall d'Uixo đã gỡ bỏ lệnh yêu cầu người dân ở yên trong nhà.

Theo số liệu thống kê, các đám cháy đã thiêu rụi khoảng 77.000 ha rừng tại Tây Ban Nha và gió mạnh trong điều kiện nắng nóng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande Marlaska cho biết lực lượng cứu hỏa đã cơ bản khống chế được các đám cháy và nhiệm vụ trọng tâm trong ngày 29/7 là ổn định tình hình để dập tắt hoàn toàn các điểm cháy còn lại     

* Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) ban hành cảnh báo nắng nóng đối với hầu hết các khu vực ở Seoul, đánh dấu lần cảnh báo thứ hai ở thủ đô trong mùa Hè năm nay. Cụ thể, KMA nâng mức khuyến cáo nắng nóng lên thành cảnh báo nắng nóng đối với các khu vực phía Đông và Tây Nam của thủ đô. Trước đó, hôm 11/7, cơ quan này cũng đã ban hành cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong mùa Hè năm nay đối với Seoul.

Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng bên hệ thống phun sương trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 17/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiệt độ tại khu vực Đông Nam Hàn Quốc đã tăng lên mức kỷ lục trong ngày 29/7, với thành phố cảng Busan ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong 122 năm, còn thành phố Yangsan có mức nhiệt khoảng 40,3°C, cao nhất kể từ năm 2008 là thời điểm KMA bắt đầu thu thập dữ liệu khí tượng tại địa phương. Mức nhiệt ghi nhận tại Busan là 38,8°C, vượt qua kỷ lục trước đó là 37,3°C ghi nhận năm 2016. Đây cũng là mức nhiệt cao nhất kể từ khi Busan bắt đầu được theo dõi số liệu khí tượng vào năm 1904.

Theo KMA, đợt nắng nóng hiện nay là kết quả của tác động đồng thời từ khối áp cao Bắc Thái Bình Dương và áp cao Tây Tạng. Dự báo, nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần tới. Chính quyền thành phố Seoul đã mở cửa các văn phòng hành chính địa phương cả ngày để người dân có thể vào tránh nóng, đồng thời hạn chế các hoạt động thi công ngoài trời trong khung giờ 14h00 - 17h00 đối với các công trình nhà nước và khuyến nghị khu vực tư nhân áp dụng biện pháp tương tự.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.