Tây Ban Nha ấn định thời điểm công nhận Nhà nước Palestine

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares ngày 26/5 đã xác nhận Madrid sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào ngày 28/5, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 16/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên của TTXVN ti Brussels, phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 26/5 cùng Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa, ông Albares tuyên bố: "Không ai có thể đe dọa hoặc khiến chúng tôi thay đổi quyết định dứt khoát công nhận Nhà nước Palestine... Chúng tôi sẽ không khuất phục trước những khiêu khích nhằm đẩy chúng tôi ra xa mục tiêu hòa bình".

Ngoại trưởng Albares nhấn mạnh việc công nhận Nhà nước Palestine là "phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc". Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine.

Về phía Palestine, Thủ tướng Mohammed Mustafa hoan nghênh động thái của Tây Ban Nha. Ông Mustafa cho biết, việc công nhận Nhà nước Palestine "là một bước tiến quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa hòa bình và công lý cho người dân Palestine". Ông khẳng định chính quyền Palestine đang kêu gọi các quốc gia chưa công nhận Nhà nước Palestine cần mau chóng làm điều này. Dự kiến Ireland và Na Uy cũng sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào cùng thời điểm với Tây Ban Nha.

Liên quan tới cuộc xung đột tại Hamas - Israel, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông báo ngày 26/5 của Cơ quan Y tế của Dải Gaza cho biết trong 24 giờ qua có thêm 81 người thiệt mạng tại vùng lãnh thổ này của Palestine, đưa tổng số nạn nhân kể từ khi xảy ra cuộc chiến với Israel lên 35.984 người thiệt mạng và 80.643 người bị thương.

Đồng thời, chính quyền Hamas cho biết tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm ở Gaza, đặc biệt là lương thực, vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù phía Israel sáng 26/5 đã mở lại cửa khẩu Kerem Shalom cho hàng viện trợ. Dự kiến trong ngày sẽ có khoảng 200 chiếc xe tải chở hàng qua cửa khẩu này vào Gaza.

Hương Giang – Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.