Nhiều hoạt động thiết thực đến với đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp 'Tháng ba biên giới'

Ngày 27/3, tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Giang, huyện Mèo Vạc và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”.

Đây là một trong các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình “Nhà nội trú cho em”, "Trường đẹp cho em". Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Nguyễn Tường Lâm cho biết: Chương trình “Tháng Ba biên giới” diễn ra hằng năm ở các địa bàn giáp biên nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội và nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Thông qua các hoạt động, thanh niên thêm hiểu, tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc, Đoàn, Hội; nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cho hội viên, thanh niên. Đây còn là hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của hội viên, thanh niên trong việc quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên giới khó khăn; là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của hội viên, thanh niên cả nước trong Tháng Thanh niên 2021. 

Chương trình năm nay được tổ chức tại Hà Giang với rất nhiều hoạt động thiết thực như: Dâng hương viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; Ngày hội thanh niên các dân tộc tỉnh Hà Giang; xây dựng các chốt phòng, chống dịch COVID-19..., qua đó góp phần lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý và lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng quà cho các hộ nghèo huyện Mèo Vạc. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới” tại tỉnh Hà Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp các đơn vị đã trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Mèo Vạc; trao học bổng cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vận động tài trợ xây nhà ở cho 1 hộ gia đình chính sách; trao tặng Đồn Biên phòng Xín Cái 175.000 sản phẩm dung dịch sát khuẩn và hỗ trợ xây dựng 3 nhà lắp ghép cho cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19; hỗ trợ 350 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Ban (huyện Mèo Vạc) xây dựng "Nhà nội trú cho em và trường đẹp cho em”. Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cũng đã kết nối với các nhà hảo tâm xây dựng 2 công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, tặng 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nậm Ban và Sủng Trà (huyện Mèo Vạc).

Chú thích ảnh
Đại diện Ban Tổ chức trao tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó của huyện Mèo Vạc. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Đỗ Thị Hương cho biết: Là tỉnh biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang địa hình phức tạp, giao thông chia cắt, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, trình độ dân trí còn hạn chế, các nguồn kinh phí trợ cấp từ ngân sách Trung ương hàng năm còn hạn hẹp. Những năm qua, cùng với thanh niên cả nước, các thế hệ thanh niên tỉnh Hà Giang đã nối tiếp nhau viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn, góp phần vào công cuộc giải phóng, xây dựng và bảo vệ quê hương. Nhiều phong trào của tuổi trẻ Hà Giang đã tạo hiệu ứng sâu rộng, tạo được nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp trong đời sống xã hội và được nhân dân ghi nhận. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên trong ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hàng ngàn công trình, phần việc thanh niên đã phát huy hiệu quả, cùng với các ngành, các cấp xây dựng Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Tâm (TTXVN)
Chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số Yên Bái
Chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng dân tộc thiểu số Yên Bái

Ngày 23/3, tại Phòng khám Đa khoa khu vực thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái), Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Chương trình công tác xã hội cộng đồng trao quà và khám sức khỏe từ thiện cho người dân các xã Vĩnh Kiên, Hán Đà, Yên Bình và thị trấn Thác Bà của huyện Yên Bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN