Taxi bay hoàn thành bài thử đầu tiên tại Trung Đông

Ngày 30/6, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất (UAE) của taxi bay chạy điện đã diễn ra thành công. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới việc triển khai dịch vụ giao thông hàng không thương mại ở khu vực Trung Đông.
Chú thích ảnh
Công ty khởi nghiệp taxi bay Joby của Mỹ thử nghiệm thành công chuyến bay ở Dubai. Ảnh: ft.com

Theo Cơ quan Đường bộ và Giao thông Dubai (RTA), cuộc thử nghiệm do RTA và công ty Joby Aviation (Mỹ) phối hợp tiến hành tại một bãi thử trong sa mạc, với sự tham dự của các quan chức cấp cao trong lĩnh vực giao thông và hàng không.

Chiếc taxi bay này chạy hoàn toàn bằng điện có khả năng cất và hạ cánh theo phương thẳng đứng, đạt tốc độ tối đa 320 km/h và phạm vi bay khoảng 160 km. Với sức chứa 4 hành khách cùng 1 phi công, phương tiện này được kỳ vọng sẽ mang lại giải pháp giao thông thân thiện với môi trường, độ ồn thấp, đặc biệt phù hợp với các khu đô thị đông đúc. 

Thái tử UAE Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum khẳng định chuyến bay thử thành công là minh chứng cho cam kết của Dubai đối với giao thông tương lai và đổi mới sáng tạo. Ông nhấn mạnh Dubai hướng tới việc kiến tạo một cuộc sống thuận tiện hơn cho người dân và một đô thị dựa trên nhu cầu của các thế hệ tương lai.

Về phần mình, Tổng Giám đốc điều hành Joby Aviation JoeBen Bevirt đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Dubai, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác này đang đưa ngành hàng không sạch, yên tĩnh đến gần với đời sống thường nhật của người dân Dubai.

RTA cho biết trạm taxi bay đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai gần Sân bay Quốc tế Dubai vào năm 2026. Thời gian di chuyển từ sân bay đến quần đảo Palm Jumeirah dự kiến mất khoảng 12 phút.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.