Indonesia thử nghiệm thành công taxi bay chở khách đầu tiên

Ngày 25/6, taxi bay EHang 216-S đã thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm chở khách tại huyện Tangerang, tỉnh Banten, Indonesia, sau khi được Bộ Giao thông vận tải nước này cấp phép.
Chú thích ảnh
 Taxi bay EHang 216-S của Indonesia. Ảnh: anewz.tv

Ông Rudy Salim, Chủ tịch điều hành Prestige Aviation - công ty đại diện giới thiệu EHang 216-S tại Indonesia, cho biết mục tiêu của hãng là tiếp tục tiến hành các chuyến bay thử nghiệm để đưa loại taxi bay này trở thành phương tiện du lịch và vận tải trong tương lai.

Trước đó, taxi bay không người lái EHang 216-S đã được ra mắt tại một số sự kiện qua các chuyến bay thử nghiệm không chở khách hoặc sử dụng người nộm. Lần này, EHang 216-S đã thực hiện chuyến bay có hành khách trên khoang, sau khi được Cục Hàng không và Hoạt động Máy bay thuộc Tổng cục Vận tải Hàng không của Bộ Giao thông Vận tải Indonesia, cấp phép.

EHang 216-S sử dụng năng lượng điện và được kỳ vọng trở thành một trong những phương tiện giao thông tương lai tại Indonesia. Taxi bay không người lái này cũng đang được xem xét đưa vào vận hành tại Nusantara, thủ đô mới của quốc gia Hồi giáo. Ngoài ra, phương tiện này còn được kỳ vọng sẽ mở ra lựa chọn mới cho ngành du lịch của đất nước.

Phương tiện bay này được trang bị công nghệ bay tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và không cần phi công điều khiển trực tiếp. EHang 216-S có chiều cao 1,77 m, chiều rộng 5,61 m, tốc độ tối đa 130 km/h và khả năng chở tới 220 kg. Khi hoạt động hết công suất, taxi bay này có thể di chuyển quãng đường 35 km trong 21 phút.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.