Tàu Voyager of the Seas cập cảng Chân Mây

Ngày 9/8, tàu Voyager of the Seas thuộc hãng tàu Royal Caribbean (Mỹ) đưa hơn 4.000 khách quốc tế và gần 1.800 thủy thủ cập cảng Chân Mây để tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An.

Ngày 9/8, tàu Voyager of the Seas thuộc hãng tàu Royal Caribbean (Mỹ) đưa hơn 4.000 khách quốc tế và gần 1.800 thủy thủ làm việc trên tàu, cập cảng Chân Mây để tham quan Huế, Đà Nẵng, Hội An. Voyager of the Seas là tàu du lịch lớn nhất từ trước đến nay cập cảng Chân Mây. Tàu có chiều dài 311m, rộng 48m, có 15 tầng với 1.306 phòng.

Chân Mây nằm ở vị trí trung tâm của Việt Nam, giữa hai đô thị lớn nhất miền Trung là Huế - Đà Nẵng. Đây còn là cảng chính giữa con đường biển kết nối Singapore, Philippines và Hong Kong. Cảng Chân Mây là cảng biển tổng hợp đầu mối loại 1 của Việt Nam; là 1 trong 46 cảng biển được Hiệp hội Du thuyền châu Á lựa chọn xây dựng điểm dừng chân cho các du thuyền ở khu vực Đông Nam Á.

Để đón tàu Voyager of the Seas cập bến, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư 310 tỷ đồng nâng cấp bằng cách kéo dài bến số 1, nạo vét mở rộng khu nước trước bến, mở rộng vũng quay tàu, xây thêm trụ neo, bổ sung hệ thống đệm va tàu..., để tiếp nhận các tàu du lịch biển tải trọng lớn có sức chở tới 5.500 khách, dài 362m.

Hiện tại, cảng Chân Mây có bến tàu với chiều dài 420m, độ sâu trước bến 12,5m, đủ khả năng đón tàu du lịch quốc tế cỡ lớn, hội đủ điều kiện và tiềm năng để phát triển trở thành cảng công nghiệp du lịch tàu biển của Việt Nam.

Theo kế hoạch, ngày 21/9 tới, cảng Chân Mây sẽ tiếp tục đón thêm tàu Quantum of the Seas với chiều dài 347m, 18 tầng, 2.090 phòng và có sức chứa lên tới gần 5.000 khách cùng hơn 1.500 thuyền viên cập cảng tham quan hệ thống di tích Cố đô Huế...

Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.