Lễ thượng cờ hai tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa

Tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa.
Sáng 1/8, tại Quân cảng Cam Ranh, Quân chủng Hải quân đã long trọng tổ chức Lễ thượng cờ cho hai tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa. Đây là hai tàu ngầm thứ 3 và thứ 4 trong sêri 6 tàu ngầm Việt Nam đặt mua của Liên bang Nga, do Nhà máy đóng tàu Admiraltei Verfi sản xuất và đã bàn giao cho Việt Nam 4 chiếc.Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hải Phòng.
Lễ thượng cờ hai tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa ảnh 1

Tàu ngầm HQ-185 Khánh Hòa đang được đưa ra khỏi tàu vận tải Rolldock Storm hôm 2/7. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam - Tư lệnh Hải quân nhấn mạnh: Sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa hai chiếc tàu ngầm Kilo 636, số hiệu 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa vào biên chế của Lữ đoàn 189 Hải quân là sự tiếp nối những thành công, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung. Đây là minh chứng về sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước ta, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam nêu rõ: Chúng ta cần nhận thức sâu sắc việc xây dựng và phát triển các lực lượng bảo vệ biển nói chung, lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam nói riêng là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trong khu vực và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 189 Hải quân cần quản lý, sử dụng số tàu ngầm có hiệu quả; tích cực triển khai công tác huấn luyện, học tập, sử dụng thành thạo tàu cũng như vũ khí, trang bị kỹ thuật trên tàu - đây là trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn.Nhân dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hải Phòng đã trao tặng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ của mỗi tàu ngầm 700 triệu đồng, trao tặng cho Lữ đoàn 189 Hải quân 600 triệu đồng.Đến thời điểm này, Lữ đoàn 189 Hải quân đã có 4 tàu ngầm lớp Kilo 636; trong đó 2 chiếc tàu ngầm 182 - Hà Nội và 183 - Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào biên chế từ tháng 4/2014, hai chiếc tàu ngầm 184 - Hải Phòng và 185 - Khánh Hòa lần lượt được đưa về nước vào tháng 1 và cuối tháng 4/2015. Loại tàu ngầm lớp Kilo 636 dài gần 74 m; rộng 9,9 m; có lượng nước từ 3.000 - 3.950 tấn; tốc độ 20 hải lý/giờ; hoạt động ở độ sâu trung bình 240 mét và có thể lặn sâu tối đa 300 mét. Tàu có tầm hoạt động 6.000 - 7.500 hải lý, thời gian hoạt động độc lập 45 ngày đêm và thủy thủ đoàn gồm 52 người.
Tiên Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.