Tàu vận tải vũ trụ của Nga 'cập bến' ISS

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết tàu vận tải vũ trụ Progress MS-14 của nước này mang theo 2,5 tấn hàng hóa đã kết nối với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) ngày 25/4 sau khi trải qua chuyến đi “siêu nhanh” từ Trái Đất.

Trong một thông báo, Roscosmos nêu rõ tàu Progress MS-14 được phóng lên bằng tên lửa đẩy Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur ở miền Nam Kazakhstan lúc 1h51' ngày 25/4 theo giờ GMT (tức 8h51' cùng ngày giờ Việt Nam) và đã tự động kết nối với ISS chỉ sau 3 giờ 20 phút, trở thành tàu vũ trụ nhanh nhất trong lịch sử các chuyến bay lên ISS. Tàu Progress MS-14 chở nhiên liệu, thiết bị khoa học cùng với nước, thực phẩm, quần áo và thuốc men cung cấp cho các nhà du hành vũ trụ trên ISS. 

Roscosmos nhấn mạnh sứ mệnh này được thực hiện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5) trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

ISS là một trong số ít công trình hợp tác giữa Nga và phương Tây. Trạm vũ trụ này đã bay quanh Trái Đất với vận tốc khoảng 28.000 km/h từ năm 1998. Hiện trên ISS có 3 phi hành gia đang làm việc là Chris Cassidy (người Mỹ), Ivan Vagner (người Nga) và Anatoly Ivanishin (người Nga).

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.