Nhiệm vụ đưa người lên ISS được triển khai đúng kế hoạch

Ngày 9/4, một phi hành đoàn gồm 3 người đã bắt đầu hành trình bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Nhiệm vụ trên vẫn được triển khai dù tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang khiến nhiều hoạt động ngừng trệ.
Chú thích ảnh
Tàu vũ trụ Soyuz MS-16 mang theo ba nhà du hành trước khi rời bệ phóng tại bãi phóng Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan, ngày 9/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu vũ trụ đưa các nhà du hành Anatoly Ivanishin và Ivan Vagner từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và nhà du hành Chris Cassidy từ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vào ISS được phóng vào lúc 15h05 từ bãi phóng Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan. NASA TV đưa tin tàu đã đi vào quỹ đạo và dự kiến sẽ tới ISS vào khoảng 21h15 tối 9/4 (theo giờ Việt Nam).

Các quy định trước khi phóng tàu vũ trụ tại bãi phóng này cũng đã được điều chỉnh trong thời điểm dịch bệnh. Theo thông lệ, trước khi tàu được phóng vào vũ trụ, báo giới sẽ được phép phỏng vấn các nhà du hành và người thân, bạn bè cũng được phép tới khu vực này để tiễn các nhà du hành vũ trụ. Tuy nhiên, lần này tất cả những hoạt động trên đều không diễn ra vì các biện pháp hạn chế đi lại được áp đặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Phi hành đoàn vẫn trả lời các câu hỏi gửi qua email trong cuộc họp báo ngày 8/4.

Các nhà du hành đã được cách ly đúng lịch trình trước khi thực hiện nhiệm vụ và đứng sau các tấm kính chắn khi tham gia cuộc họp báo ở Baikonur hôm 8/4. Quy trình cách ly các nhà du hành diễn ra từ hồi tháng trước khi bộ ba nhà du hành và đội ngũ phục vụ đã tập trung tại trung tâm huấn luyện Star City ở ngoại ô Moskva (Nga).

Rosmocos hôm 7/4 cho biết do tình hình dịch bệnh nên nhà du hành Oleg Skripochka sẽ bay thẳng từ sân bay vũ trụ về Nga sau khi từ ISS trở về Trái Đất vào tháng tới thay vì bay từ sân bay Karaganda như thường lệ. NASA hiện vẫn chưa xác nhận lịch trình di chuyển của hai phi hành gia là Andrew Morgan và Jessica Meir, những người sẽ trở về cùng nhà du hành Skripochka vào ngày 17/4 tới.

Lần phóng này cũng là lần đầu tiên tên lửa đẩy Soyuz-2.1a được sử dụng cho một nhiệm vụ đưa người vào không gian, sau khi Roscomos ngừng sử dụng tên lửa đẩy Soyuz-FG hồi năm 2019. Những tên lửa đẩy Soyuz-2.1a đã được dùng trong các nhiệm vụ phóng tàu vũ trụ không người lái từ năm 2004.

ISS, một trong số ít công trình hợp tác giữa Nga và phương Tây,  đã bay quanh Trái Đất với vận tốc khoảng 28.000km/h từ năm 1998. Thông thường, ISS có chỗ để tiếp nhận tối đa 6 nhà du hành cùng lúc với không gian sinh hoạt khoảng 388 m3, rộng hơn một ngôi nhà 6 phòng ngủ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Ngày 4/10, Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 vinh danh 15 sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất. Sản phẩm “C-HySI – Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy” xuất sắc giành giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trung Quốc Trip.com vừa niêm yết một gói du lịch không gian dưới quỹ đạo với giá 5,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 tỷ đồng), mở ra một lựa chọn trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng có khả năng chi trả rất cao.

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Ngày 2/10, công ty Google thuộc Tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Hãng Tesla ngày 2/10 công bố đã bàn giao 486.532 xe trong quý III/2026, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích, trong khi sản lượng đạt 464.391 xe. Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi số liệu trên được công bố.