Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

Ba tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng nhận chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Theo hãng tin Kyodo, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 16/3, ba tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng nhận chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc (trước) và tàu tuần tra của Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản tại vùng biển gần đảo tranh chấp ngày 24/9/2012. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Theo Đơn vị Bảo vệ Bờ biển số 11 ở Naha thuộc tỉnh Okinawa, một tàu tuần tra của JCG đã phát lệnh cảnh báo, yêu cầu 3 tàu Trung Quốc gồm Hải cảnh 2102, 2306 và 2350 phải rời khỏi khu vực trên. Tuy nhiên, một trong 3 tàu phát tín hiệu đáp lại vùng biển trên thuộc chủ quyền của Trung Quốc.


Đây là lần thứ 7 tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển trên trong năm nay, lần gần đây nhất là hôm 27/2 .


Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa khoảng 400 km về phía Tây hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển này. Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này đã gây căng thẳng trong quan hệ Trung - Nhật suốt thời gian qua, đặc biệt sau khi Chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo tại đây hồi tháng 9/2012.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.