Tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản

Ba tàu của Lực lượng tuần tra bờ biển Trung Quốc đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Hãng tin Nhật Bản Kyodo dẫn thông báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 3/10, ba tàu của Lực lượng tuần tra bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào lãnh hải Nhật Bản, gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư (Diaoyu) trên Biển Hoa Đông.

Tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đây là lần xâm nhập đầu tiên kể từ ngày 20/9 và là lần thứ 24 trong năm nay. Theo JCG, một tàu tuần tra của Nhật Bản đã cảnh báo các tàu của Trung Quốc có số hiệu Haijing 2113, 2146 và 2350 phải rời vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Đáp lại cảnh báo của JCG, một tàu của Trung Quốc đã phát đi tuyên bố khẳng định vùng lãnh hải nói trên thuộc chủ quyền của Bắc Kinh và các tàu Nhật Bản là bên xâm nhập.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là một nhóm các đảo nhỏ không có người ở thuộc quyền kiểm soát của Nhật Bản, nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố có chủ quyền và thường xuyên cử tàu hay máy bay đến khu vực này.

Những tranh chấp về chủ quyền đã đẩy quan hệ Trung - Nhật vào tình trạng căng thẳng, đặc biệt sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa" 3 trong số 5 đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.