Tàu Trung Quốc tiếp tục đi vào lãnh hải Nhật Bản

Ba tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 28/5, ba tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp ở Biển Hoa Đông.

Tàu Trung Quốc tiếp tục đi vào lãnh hải Nhật Bản ảnh 1

Một tàu hải giám của Trung Quốc (ảnh) lại xuất hiện gần quần đảo tranh chấp Senkaku, mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là vụ xâm nhập thứ 15 của tàu Trung Quốc kể từ đầu năm nay. Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở tỉnh Okinawa, các tàu trên - được xác định là Hải cảnh 2151, 2306 và 2401 - đi vào vùng biển trên vào khoảng 10 giờ sáng.

Phản ứng trước cảnh báo của tàu tuần tra JCG không được đi vào lãnh hải Nhật Bản, các tàu Trung Quốc tuyên bố rằng luật pháp Trung Quốc cần được tôn trọng.

Trong khi đó, trang mạng của Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cùng ngày cho biết biên đội tàu gồm tàu 2401, 2151 và 2306 của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã tiến hành tuần tra vùng lãnh hải đảo Điếu Ngư.

Cùng ngày, Cục Hải sự Liêu Ninh của nước này thông báo từ 16 giờ chiều 29/5 đến 17 giờ chiều 30/5, Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành nhiệm vụ quân sự ở vùng biển liên quan phía Bắc Bột Hải. Cục Hải sự Liêu Ninh yêu cầu tàu thuyền không được đi vào vùng biển này trong thời gian nói trên.

TN (Kyodo)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.