Tàu Triều Tiên có vi phạm lệnh cấm của LHQ?

Liên quan đến vụ tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên bị bắt giữ tại Panama, ngày 17/7, đại diện một số nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng Triều Tiên đã vi phạm lệnh cấm buôn bán vũ khí. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc này.

Liên quan đến vụ tàu chở hàng của CHDCND Triều Tiên bị bắt giữ tại Panama, ngày 17/7, đại diện một số nước thành viên Liên hợp quốc (LHQ) cho rằng Triều Tiên đã vi phạm lệnh cấm buôn bán vũ khí. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ cáo buộc này.

Tàu Triều Tiên có vi phạm lệnh cấm của LHQ? ảnh 1

Tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên tại cảng Manzanillo, cách thành phố Panama 90 km ngày 16/7. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Đại sứ Anh tại LHQ Mark Lyall Grant nhận định việc vận chuyển vũ khí từ Cuba tới Triều Tiên là hành động vi phạm các biện pháp trừng phạt của LHQ. Ông cho rằng "vẫn cần phải xác minh sự thật” và “còn nhiều câu hỏi cần có lời giải đáp". Trước đó, quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ Rosemary A. DiCarlo cũng cáo buộc việc chuyên chở vũ khí hay vật liệu liên quan ra vào Triều Tiên là vi phạm lệnh cấm.
Tối 17/7, trong một phản ứng chính thức đầu tiên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã tuyên bố rằng việc Panama chặn giữ tàu Chong Chon Gang do tình nghi chở ma túy chỉ là sự “bịa đặt”. Bộ này cũng khẳng định việc sửa chữa, nâng cấp số vũ khí cho Cuba nằm trong một thỏa thuận hợp pháp giữa hai nước.


Trước đó, lực lượng phòng chống ma túy trên biển của Panama đã bắt giữ tàu hàng Chong Chon Gang mang cờ Triều Tiên khi con tàu này chuẩn bị tiến vào kênh đào Panama. Sau khi khám xét, họ phát hiện 240 tấn vũ khí được giấu dưới các bao tải đường, chủ yếu là các bộ phận rời trong các hệ thống tên lửa đất đối không và máy bay tiêm kích Mig-21. Chính phủ Cuba đã tuyên bố đây là số vũ được đưa tới Triều Tiên để nâng cấp, sửa chữa nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ quốc gia.

Một công tố viên Panama cho biết các thủy thủ Triều Tiên trên tàu Chong Chon Gang có khả năng đối mặt với mức án 6 năm tù giam do vận chuyển vũ khí trái phép. Đoàn thủy thủ 35 người của tàu đang bị giữ tại căn cứ quân sự Fort Sherman và "trong tình trạng sức khỏe tốt".

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cho rằng "giới chức Panama đã quá vội vàng tấn công, bắt giữ thuyền trưởng và thủy thủ đoàn với lý do nghi ngờ tàu chuyên chở ma túy”. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên viết: “Phía Panama đã tiến hành khám xét song không có kết quả". Do đó, "chính quyền Panama cần trả tự do cho các thuyền viên và con tàu ngay lập tức”.


Các chuyên gia cho rằng, vụ việc trên cho thấy cách thức mà Triều Tiên đối phó với lệnh cấm vận ngày một thắt chặt của LHQ nhằm vào nước này - đó là tiến hành trao đổi, buôn bán theo phương thức hàng đổi hàng. Việc này sẽ giúp giải quyết những thiếu thốn về kinh tế cũng như các thiết bị quân sự thay thế do bị cấm vận. Trong trường hợp này, Triều Tiên sẽ nhận được đường, xì gà, bộ phận rời máy bay chiến đấu từ phía Cuba.
Đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển vũ khí. Tháng 12/2008, Thái Lan đã tạm giữ một tàu chở hàng xuất phát từ Triều Tiên, chở số thiết bị quân sự trị giá 16 triệu USD. Tháng 5/2012, các bộ phận tên lửa trên một chiếc tàu treo cờ Trung Quốc hành trình đến Xyri đã bị bắt giữ tại cảng Busan, Hàn Quốc - mà LHQ nghi ngờ đứng sau là một công ty Triều Tiên.


Trong một diễn biến khác, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) ngày 18/7 thông báo, LHQ đã quyết định viện trợ khẩn cấp trị giá 6 triệu USD cho Triều Tiên vào cuối năm nay, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu vốn tại các cơ quan LHQ đang hoạt động ở quốc gia châu Á này.

Hoài Thanh (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.