Tàu tàng hình Nga tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 180 km

Tàu tên lửa tàng hình của Hải quân Nga mang tên Dagestan đã bắn trúng mục tiêu trên bờ ở khoảng cách 100 hải lý (tương đương 180km) bằng tên lửa có độ chính xác cao được phóng từ tổ hợp tên lửa Kalibr-NK, trong cuộc thử nghiệm trên biển Caspi vừa qua.

Cơ quan báo chí Quân khu phương Nam của Nga ngày 25/7 cho biết tàu tên lửa tàng hình của Hải quân Nga mang tên Dagestan đã bắn trúng mục tiêu trên bờ ở khoảng cách 100 hải lý (tương đương 180km) bằng tên lửa có độ chính xác cao được phóng từ tổ hợp tên lửa Kalibr-NK, trong cuộc thử nghiệm trên biển Caspi vừa qua.

Dagestan là con tàu đầu tiên của Hải quân Nga được trang bị tổ hợp tên lửa đa chức năng Kalibr-NK, có thể vận hành một số loại tên lửa bắn trúng mục tiêu trên mặt nước và trên bờ với cự ly lên đến 300km.

Tàu tàng hình Nga tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 180 km ảnh 1

Chiến hạm tàng hình lớp Gepard mang tên Dagestan là chiếc tàu chiến đầu tiên của Hải quân Nga được trang bị hệ thống tên lửa Kalibr-NK. Nguồn: petrotimes.vn.

Dagestan được chế tạo theo công nghệ tàng hình nhằm làm giảm khả năng bị phát hiện của các phương tiện theo dõi định vị.

Đây là giai đoạn thử nghiệm thứ hai của tàu. Trước đó, trong giai đoạn thử nghiệm trên biển đầu tiên, tàu Dagestan cũng đã phóng thử thành công tên lửa tại Biển Đen.

Dự kiến, vào cuối mùa hè, quá trình thử nghiệm tàu tên lửa đa chức năng Dagestan sẽ hoàn tất, sau đó con tàu sẽ được biên chế vào Hạm đội Caspi của Hải quân Nga.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.