Tàu chiến Nga trực chiến gần bờ biển Xyri

Hãng thông tấn RIA-Novosti của Nga ngày 13/4 xác nhận, Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua quyết định phái các tàu chiến Nga đến trực chiến tại khu vực Địa Trung Hải gần bờ biển Xyri.

Hãng thông tấn RIA-Novosti của Nga ngày 13/4 xác nhận, Bộ Quốc phòng Nga đã thông qua quyết định phái các tàu chiến Nga đến trực chiến tại khu vực Địa Trung Hải gần bờ biển Xyri.

Theo nguồn tin trên, trong bối cảnh tình hình Xyri trở nên căng thẳng, từ tháng 2/2011 đến nay, các cường quốc gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức thường xuyên phái các tàu chiến đến khu vực Địa Trung Hải gần Xyri. Hải quân Nga cũng đã phái tàu chiến đến khu vực này và hiện tuần dương hạm Smetlivyi của Hạm đội Biển Đen cũng đang trực chiến tại đây. Sau khi tàu chiến này kết thúc sứ mệnh được giao, Hạm đội Biển Đen sẽ phái tàu chiến khác thay thế, vì khu vực Địa Trung Hải thuộc vùng trách nhiệm của Hải quân Nga.

Trong khi đó tại Xyri, hàng chục nghìn người tuần hành trên khắp Xyri theo lời kêu gọi của phe đối lập lợi dụng thời gian áp dụng lệnh ngừng bắn được LHQ hậu thuẫn. Truyền thông chính thức của Xyri đưa tin "các phần tử khủng bố vũ trang" đã ám sát một thiếu tá quân đội nước này ở tỉnh miền trung Hama trong ngày 13/4, chỉ vài giờ sau khi một sĩ quan khác bị sát hại tại thủ đô Đamát.

Cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố nước này ủng hộ những nỗ lực của LHQ làm trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng Xyri, giữa bối cảnh các nước phương Tây đã bắt đầu soạn thảo kế hoạch cử quan sát viên LHQ đến quốc gia Trung Đông bất ổn này.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại Nga) - H.H

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.