Tàu sân bay Mỹ có thể trở thành nấm mồ của các phi đội

Theo nhà phân tích quốc phòng Kazianis Harry viết trên tạp chí The National Interest, nhận định rằng những tàu sân bay được đầu tư hàng tỷ đô của Mỹ có nguy cơ trở nên bất lực trước công nghệ quân sự của Nga.
Tàu sân bay Mỹ có thể trở thành nấm mồ của các phi đội ảnh 1

Tàu sân bay "Gerald Ford".

Theo đó, tàu sân bay "Gerald Ford" mới nhất của Mỹ được dự kiến đưa vào biên chế năm 2016, có nguy cơ trở nên lỗi thời dù chưa kịp bàn giao cho Hải quân. "Gerald Ford" có sức chứa hơn 75 thiết bị bay, thời hạn phục vụ là 50 năm.

Năm 2014, Mỹ đã khởi công đóng tàu sân bay thứ hai "John F. Kennedy" cùng dự án tại nhà máy đóng tàu Newport News, chiếc thứ ba được lên kế hoạch năm 2018. Chi phí đóng ba tàu sân bay khoảng 42 tỷ USD.

Ông Kazianis Harry cho rằng quân đội Nga, được Lầu Năm Góc coi là thách thức chính của quân đội Mỹ, đang phát triển các hệ thống tên lửa tầm xa có khả năng tấn công ồ ạt từ nhiều phía cùng một lúc. Vũ khí như vậy kết hợp với phương tiện phát hiện mục tiêu trên đại dương có nguy cơ biến các tàu sân bay thành nấm mồ đối với hàng ngàn thủy thủ Mỹ.

Sau Thế chiến II, chiến lược của Hải quân Mỹ dựa vào các cụm tàu ​​sân bay thực hiện nhiệm vụ tác chiến hiệu quả ở xa bờ biển nước Mỹ. Để đối phó với chúng, Nga đã chế tạo các máy bay mang tên lửa tầm xa Tu-22M3, trang bị tên lửa có cánh siêu thanh Kh-22.

Chỉ cần một tên lửa như vậy là có thể tiêu diệt bất kỳ tàu sân bay Mỹ, bởi Kh-22 gắn đầu đạn nhiệt hạch công suất tới 1 megaton. Mỗi máy bay ném bom Tu-22 có thể mang cùng lúc ba tên lửa Kh-22.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.