Mỹ căng sức sản xuất vũ khí diệt khủng bố

Các nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ đang căng sức để đáp ứng nhu cầu tăng cao các loại vũ khí sử dụng cho cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các cuộc xung đột khác ở Trung Đông.
Mỹ căng sức sản xuất vũ khí diệt khủng bố ảnh 1

Khói bốc lên cao sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu triển khai không kích IS tại thành phố Kobane.

Nhu cầu toàn cầu đối với tên lửa do Mỹ chế tạo và những quả bom thông minh đã tăng vọt từ khi chúng được sử dụng trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Nhưng Mỹ và các đồng minh đang gấp rút sản xuất đảm bảo nguồn cung vũ khí ổn định cho cuộc chiến chống IS được dự đoán là còn kéo dài, mà sự lớn mạnh của chúng đã gây ra xung đột ở Syria và khu vực Trung Đông. Các quan chức Mỹ cho hay các nhà sản xuất vũ khí đã thuê thêm nhân công, tăng ca làm việc, nhưng họ đang gặp căng thẳng về năng suất và có thể cần mở rộng các nhà xưởng hay thậm chí mở thêm các nhà xưởng mới để duy trì và gia tăng sản xuất. Điều đó có thể tạo ra những bế tắc thêm nữa vào thời điểm mà các đồng minh Mỹ phàn nàn rằng quá trình bàn giao các hợp đồng vũ khí của Washington quá chậm chạp. Những vụ tấn công đẫm máu của IS ở thủ đô Paris, Pháp tháng trước đã khiến chiến dịch không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS ở Iraq và Syria càng trở nên cấp bách. Từ khi bắt đầu đến ngày 2/12 vừa qua, liên quân đã tiến hành 8.605 vụ không kích với chi phí ước tính 5,2 tỷ USD. Trong khi đó, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu trong đó có Bahrain và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) chống phe nổi dậy ở Yemen cũng cần vũ khí của Mỹ sản xuất. Các quốc gia vùng Vịnh cũng đang cung cấp vũ khí do Mỹ chế tạo cho các tay súng nổi dậy chống chính phủ Syria trong cuộc chiến kéo dài 4 năm qua ở nước này. Lãnh đạo một nhà sản xuất vũ khí Mỹ nói: “Đó là lĩnh vực tăng trưởng khổng lồ đối với chúng tôi. Tất cả mọi người trong khu vực đang nói về việc tạo ra nguồn cung trong 5-10 năm. Đây sẽ là một cuộc chiến dài (chống IS).”Ảnh hưởng rõ ràng nhất là ở thành phố Troy, bang Alabama, nơi Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất các tên lửa không đối đất Hellfire lừng danh. Lockheed vừa thêm ca làm việc thứ 3, thuê 325 nhân công trong tháng 2. Hồi tháng 2, Lockheed đã tuyên bố sẽ tăng thêm 240 lao động trước năm 2020 và mở rộng nhà máy ở Troy.“Cái gì tốt cho Lockheed cũng tốt cho Troy”, Kathleen Sauer, Chủ tịch phòng thương mại hạt Pike, nói. Bà Kathleen Sauer khẳng định rằng việc mở rộng sản xuất cũng giúp phát triển kinh tế địa phương, nơi tỷ lệ thất nghiệp vốn ở mức thấp nhất ở bang Alabama.
Mỹ căng sức sản xuất vũ khí diệt khủng bố ảnh 2

Chuyên gia vũ khí Mỹ nạp rocket cho máy bay trực thăng tấn công Apache AH-64D được trang bị tên lửa Hellfire. Ảnh: AFP

Trao đổi với Reuters cuối tuần qua, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về mua sắm vũ khí, công nghệ và hậu cần Frank Kendall cho biết nhu cầu mua tên lửa Hellfire rất cao. Với giá 60.000-100.000/quả, chúng không đắt so với nhiều tên lửa và có thể được phóng từ máy bay và trực thăng cho tới tàu để phá hủy các xe bọc thép hay tấn công các tòa nhà của địch. ÔngKendall và các quan chức cấp cao Mỹ khác nói với Reuters rằng họ đang làm việc với Lockheed, Raytheon và Boeing để gia tăng sản xuất các vũ khí chính xác.Từ đầu năm đến tháng 9/2015, các thỏa thuận bán vũ khí cho nước ngoài được Washington thông qua đã tăng 36%, từ 34 tỷ USD năm ngoái tới 46,6 tỷ USD năm nay. Các lô tên lửa, bom thông minh và các loại vũ khí khác bán cho các đồng minh được Washington thông qua tăng tới con số 6 tỷ USD trong tài khóa 2015 từ 3,5 tỷ USD của tài khóa trước. Riêng trong năm nay, Chính phủ Mỹ đã thông qua bán các tên lửa Hellfire cho Hàn Quốc, Pakistan, Saudi Arabia, Liban, Pháp, Italy và Anh. Trong tháng 6, Quân đội Mỹ cho hay đã yêu cầu Lockheed tăng sản xuất tên lửa Hellfire tới 500 quả/tháng tới 650 quả trước tháng 11. Theo ông Kendall, cũng trong danh sách bán chạy còn có bom tấn công trực diện phối hợp (JDAM) của công ty Boeing, loại bom thông minh được sử dụng liên tục trong các cuộc không kích mục tiêu IS ở Iraq và Syria. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thỏa thuận trị giá 1,29 tỷ USD, bán hơn 22.000 bộ JDAMS và các loại bom thông minh khác cho Saudi Arabia. Công ty Boeing cho hay đã tăng mức sản xuất JDAM lên 80% tại xưởng sản xuất bên ngoài thành phố St Louis, bang Missouri để đáp ứng như cầu của quân đội Mỹ và hơn 25 quốc gia khác. Raytheon, một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Mỹ, không tiết lộ về công việc sản xuất tên lửa của, nhưng Thứ trưởng Kendall cho biết công ty này có cơ sở sản xuất tên lửa lớn ở thành phố Tucson thuộc bang Arizona, có tiềm năng đẩy mạnh sản xuất.Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Kendall, các nhà sản xuất vũ khí của nước này “rất trách nhiệm”, nhưng nhiều xưởng chế tạo đang tiến tới công suất tối đa và sẽ phải mất vài năm thì các cơ sở này mới mở rộng được sản xuất.
Hạnh Nhân (Reuters)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.