Tàu ngầm TP Hồ Chí Minh đã về đến vịnh Cam Ranh

Chiếc tàu vận tải chuyên dụng Rolldock Star của Hà Lan chở tàu ngầm lớp kilo thứ 2 do Nga đóng cho Việt Nam, đã neo đậu an toàn trong vịnh Cam Ranh sau chuyến hành trình kéo dài gần hai tháng, xuất phát từ Kaliningrad - Nga.
Ngày 20/3, chiếc tàu vận tải chuyên dụng Rolldock Star của Hà Lan chở tàu ngầm lớp Kilo thứ 2 do Nga đóng cho Việt Nam, đã neo đậu an toàn trong vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) sau chuyến hành trình kéo dài gần hai tháng, xuất phát từ Kaliningrad - Nga. Tàu Rolldock Star đến vịnh Cam Ranh vào tối 19/3, đây cũng là lần thứ hai tàu vận tải này đảm nhận việc vận chuyển tàu ngầm Kilo từ Nga về Việt Nam.

Chiếc tàu ngầm nói trên được đặt tên HQ183 - Thành phố Hồ Chí Minh, có cùng các thông số kỹ thuật trong số seri 6 chiếc mà Việt Nam có đặt mua của Nga, như lượng giãn nước trên 3.000 tấn, tốc độ 20 hải lý/giờ, lặn sâu đến 300 mét, thủy thủ đoàn hơn 50 người, trên tàu được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại.

Tương tự như tàu ngầm HQ182 - Hà Nội, khi về đến vịnh Cam Ranh, các chuyên gia Nga và Việt Nam sẽ đã tiến hành bơm nước vào các khoang để hạ chìm phần lớn thân tàu Rolldock Star, để tàu ngầm HQ183 - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nước và được xử lý kỹ thuật đưa ra bên ngoài, sau đó về Quân cảng Cam Ranh.

Trước đó, ngày 1/1, chiếc tàu ngầm đầu tiên mang tên HQ182 - Hà Nội được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Admiralty, đã được đưa về Cam Ranh và sau đó nửa tháng, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã tiến hành lễ tiếp nhận, thượng cờ cho tàu. Dự kiến trong năm nay, Nga còn bàn giao thêm cho Việt Nam chiếc tàu ngầm thứ ba, mang tên HQ184 - Hải Phòng.


Tiên Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.