Tàu ngầm nguyên tử Nga bí mật áp sát Mỹ

Một tàu ngầm nguyên tử của Nga có khả năng mang tên lửa có cánh tầm xa đã hiện diện trong Vịnh Mexico gần bờ biển nước Mỹ trong suốt một tháng mà Washington cũng như Lầu Năm Góc chỉ biết tin sau khi tàu này rời đi.

Một tàu ngầm nguyên tử của Nga có khả năng mang tên lửa có cánh tầm xa đã hiện diện trong Vịnh Mexicogần bờ biển nước Mỹ trong suốt một tháng mà Washington(Oasinhtơn) cũng như Lầu Năm Góc chỉ biết tin sau khi tàu này rời đi.

Đây là lần đầu tiên trong vòng ba năm qua tàu này áp sát bờ biển nước Mỹ.

Hãng Thông tấn Nga ITAR-TASS sáng 15/8 đưa tin tàu ngầm trên hiện diện tại khu vực trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 7 vừa rồi.

Tàu ngầm nguyên tử Nga bí mật áp sát Mỹ ảnh 1

Tàu ngầm nguyên tử đa chức năng lớp Akula của Nga. Ảnh Internet.

Tàu ngầm nguyên tử đa chức năng thế hệ thứ ba lớp Akula (Cá Mập hay còn gọi là dự án 971 Shuka-B) của Hải quân Nga thuộc diện khó phát hiện và khó tiêu diệt nhất. Tàu này được trang bị ngư lôi và các tên lửa có cánh để tiêu diệt tàu ngầm và tàu chiến của đối phương.

Trong năm nay, máy bay ném bom chiến lược của Không quân Nga cũng đã thực hiện các chuyến bay sát không phận Mỹ, song Lầu Năm Góc không tỏ ra lo ngại đặc biệt như trường hợp tàu Akula áp sát bờ biển nước Mỹ mà không bị phát hiện lần này.

Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang xem xét dự thảo ngân sách quốc phòng với chủ trương cắt giảm chi tiêu trong những năm tới, trước hết là khoản chi cho Hải quân Mỹ mua máy bay đối hạm.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.