Nga không cắt giảm chi phí quốc phòng

Chiều 14/8, phát biểu tại dinh thự Novo-Ogarevo ở ngoại ô Moscow (Mátxcơva), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không cắt giảm chi phí quốc phòng.

Chiều 14/8, phát biểu tại dinh thự Novo-Ogarevo ở ngoại ô Moscow (Mátxcơva), Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ không cắt giảm chi phí quốc phòng.

Theo Tổng thống Putin, chính quyền Nga sẽ không cắt giảm các khoản chi để duy trì khả năng quốc phòng và thực hiện các chương trình tái trang bị vũ khí mới, bất chấp việc thời gian này, Nga phải dành các khoản chi khổng lồ cho việc tổ chức Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) tại Vladivostok vào tháng 9 tới, Đại hội thể thao thanh niên-sinh viên thế giới (Universiad) vào năm 2013 tại Kazan và Đại hội thể thao thế giới mùa Đông năm 2014 (Olympic 2014) tại Sochi.

Nga không cắt giảm chi phí quốc phòng ảnh 1

Tổng thống Putin tuyên bố: "Nga sẽ không cắt giảm chi phí quốc phòng" và nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quốc gia tối quan trọng. Nguồn: Internet.

Ông Putin nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quốc gia tối quan trọng và cho biết tổng chi phí cho các chương trình này trong thời kỳ 2011-2020 lên tới 20.700 tỷ rúp (gần 650 tỷ USD), trong đó 79% dành để mua vũ khí mới hiện đại.

Đồng thời, Tổng thống Putin cho biết những quân, binh chủng được ưu tiên trang bị vũ khí mới gồm lực lượng hạt nhân chiến lược, các phương tiện vũ trụ, tình báo, thông tin-liên lạc, hải quân và phòng không-không quân.

Trong khi đó, cùng ngày, tại cuộc họp bàn các vấn đề tổ chức hoạt động vũ trụ, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố đến năm 2015, nước này sẽ đầu tư 650 tỷ rúp (tương đương hơn 20 tỷ USD) vào ngành công nghiệp vũ trụ.

Sau khi nhắc lại việc một năm rưỡi trở lại đây đã xảy ra 7 sự cố liên quan đến việc phóng vệ tinh và để mất 10 vệ tinh, Thủ tướng Medvedev cho biết ông muốn hiểu rõ nguyên nhân những thất bại và xác định mức độ trách nhiệm của các nhân vật liên quan.

Đồng thời, ông Medvedev khẳng định nếu so sánh công việc của Cơ quan Vũ trụ Nga với các cường quốc không gian khác thì sự khác biệt là rất lớn. Theo quan điểm của ông, các vấn đề chính của ngành vũ trụ Nga lúc này là cơ sở sản xuất và cấu phần điện tử lỗi thời, cũng như sự thiếu hụt lực lượng cán bộ.

Cơ quan Vũ trụ Nga mới đây đã đưa ra dự thảo "Chiến lược phát triển hoạt động vũ trụ đến năm 2030", trong đó đặt ra mục tiêu đầy tham vọng Nga sẽ duy trì ngành công nghiệp vũ trụ đẳng cấp thế giới và củng cố vị thế của mình trong số ba cường quốc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vũ trụ.


TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.