Tàu ngầm lặn sâu có người lái của Trung Quốc hoàn thành sứ mệnh thám hiểm Bắc Cực

Ngày 27/10, một đoàn thám hiểm khoa học của Trung Quốc đã trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ khảo sát Bắc Cực với sự hỗ trợ của tàu nghiên cứu khoa học Tansuo-3 (Khám phá 3) và tàu ngầm lặn sâu có người lái Fendouzhe (Người kiên cường).
Chú thích ảnh
Tàu Fendouzhe di chuyển qua vùng băng dày đặc của Bắc Cực. Ảnh: CCTV

Cụ thể, tàu ngầm Fendouzhe đã thực hiện thành công 43 lượt lặn sâu và các hoạt động phối hợp dưới nước với tàu ngầm Jiaolong (Giao Long) - phương tiện từng thực hiện lần lặn sâu đầu tiên của Trung Quốc dưới lớp băng Bắc Cực. Trong quá trình khảo sát, tàu ngầm Fendouzhe đã thu thập nhiều mẫu nước, trầm tích, đá và sinh vật quý giá, cùng dữ liệu quan trắc phong phú. Kết quả phân tích các mẫu vật được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho các nghiên cứu chuyên sâu về quá trình biến đổi khí hậu hiện diễn ra nhanh chóng tại Bắc Cực và cơ chế thích nghi của hệ sinh vật vùng cực.

Trong 56 ngày hoạt động tại Bắc Băng Dương, đoàn nghiên cứu đã triển khai một loạt nhiệm vụ khảo sát khoa học, trong đó có chuyến lặn sâu đầu tiên của tàu Fendouzhe tại dãy núi ngầm Gakkel thuộc lưu vực Á - Âu - nơi tỷ lệ băng bao phủ trên biển vượt quá 80%. Độ sâu tối đa mà tàu ngầm Fendouzhe đạt được trong đợt lặn này là 5.277m.

Trong quá trình thám hiểm, đội vận hành tàu ngầm Jiaolong cũng thực hiện hơn 10 lượt lặn tại Bắc Cực. Hai tàu ngầm Jiaolong và Fendouzhe đã phối hợp nhịp nhàng trong các nhiệm vụ dưới nước, bao gồm tìm kiếm, định vị tương hỗ và ghi hình động.

Trước đó, vào ngày 22/7, cùng với tàu ngầm lặn sâu có người lái Fendouzhe, tàu Tansuo-3 đã khởi hành từ Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) để thực hiện chuyến khảo sát do Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc phối hợp tổ chức.

Chuyến thám hiểm là minh chứng rõ nét cho năng lực hoạt động của tàu nghiên cứu khoa học Tansuo-3 và tàu ngầm lặn sâu có người lái Fendouzhe trong điều kiện khắc nghiệt của vùng băng cực. Bên cạnh đó, bằng việc tiên phong xây dựng mô hình lặn kết hợp tàu - tàu ngầm mang tính cơ động, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên liên tục tiến hành các chuyến lặn sâu của tàu ngầm có người lái tại khu vực Bắc Băng Dương.

Thùy Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.