Tàu ngầm hạt nhân Mỹ thăm Australia

Theo hãng tin Reuters, một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ ngày 4/8 đã thăm cảng quân sự Stirling ở bang Tây Australia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Canberra và Washington đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và Mỹ cũng chuẩn bị bàn giao Australia năng lực tàu ngầm hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ thăm cảng quân sự Stirling ở Australia ngày 4/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức Australia cho biết tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ đã đến căn cứ HMAS Stirling của nước này. Chuyến thăm nằm trong lịch trình thực hiện hoạt động tuần tra ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của con tàu này.

Cảng Stirling được đầu tư 8 tỷ AUD (5,24 tỷ USD) để nâng cấp thành căn cứ cho tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh vào năm 2027, dựa trên Thỏa thuận an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ (AUKUS).

Australia có kế hoạch mua của Mỹ 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị vũ khí thông thường trong thập kỷ tới, Sau đó, Australia sẽ tự chế tạo tàu ngầm hạt nhân vào khoảng năm 2040.

Hiện quân đội Mỹ không có căn cứ quân sự tại Australia song nước này đang tăng loại hình và số lượng quân đồn trú tại nước này. Tại cuộc đối thoại giữa các Bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của hai nước ngày 29/7, hai bên thông báo Mỹ sẽ dự trữ quân dụng tại Australia trong năm nay và thành lập một trung tâm tình báo chung tại nước này vào năm tới. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ tham gia nâng cấp nhiều căn cứ không quân ở phía Bắc Australia và hợp tác với nước này về sản xuất tên lửa và trong lĩnh vực không gian.

Dự kiến vào ngày 11/8 tới, Australia, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc tập chung Malabar ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Australia. Trong khi đó, cuộc tập trận chung Talisman Sabre giữa Mỹ, Australia và 11 nước khác sẽ kết thúc ngày 4/8.

Đức Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.