Tàu ngầm hạt nhân Mỹ lần đầu cập cảng Hàn Quốc sau 6 năm

Theo hãng tin Yonhap, ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường (SSGN) USS Michigan SSGN của Mỹ đã cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên trong 6 năm.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: dvidshub.net

Bộ trên cho biết tàu USS Michigan 18.000 tấn đã cập cảng căn cứ hải quân chính ở Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía Đông Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt chung nhằm tăng cường năng lực và sự phối hợp trong chiến dịch đối phó với các mối đe dọa an ninh. SSGN cũng sẽ tham gia nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị với Hải quân Hàn Quốc nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập liên minh Hàn-Mỹ.

Washington đã cam kết tăng cường sự hiện diện thường xuyên của các khí tài chiến lược trên bán đảo Triều Tiên thông qua Tuyên bố Washington do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh song phương tại Mỹ hồi tháng 4 vừa qua.

Phó Đô đốc Kim Myung-soo, chỉ huy hạm đội Hàn Quốc, nhấn mạnh chuyến thăm của SSGN tới Hàn Quốc nhằm thực hiện thỏa thuận trong Tuyên bố Washington. Cũng theo ông, động thái này thể hiện khả năng và vị thế của liên minh Hàn Quốc-Mỹ nhằm hiện thực hóa "hòa bình thông qua sức mạnh'".

Được đưa vào hoạt động từ năm 1982 với vai trò là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Michigan được chuyển thành SSGN vào năm 2007. Tàu ngầm này có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Lần gần nhất Mỹ triển khai SSGN tới Hàn Quốc là vào tháng 10/2017.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.