Tàu Mỹ sẽ có súng laser vào năm 2014

Một đô đốc Mỹ tuyên bố tàu chiến của nước này sẽ có khả năng tiêu diệt tàu nhỏ và máy bay bằng xung laser trong vòng hai năm tới.
Một đô đốc Mỹ tuyên bố tàu chiến của nước này sẽ có khả năng tiêu diệt tàu nhỏ và máy bay bằng xung laser trong vòng hai năm tới.
Tàu Mỹ sẽ có súng laser vào năm 2014 ảnh 1

Mô hình minh họa súng laser trên tàu chiến khai hỏa. Ảnh: MSNBC.

Trong buổi trả lời phỏng vấn của trang Wired, chuẩn đô đốc Matthew Klunder, người đứng đầu Cơ quan Nghiên cứu Hải quân Mỹ, tiết lộ rằng hải quân đã thử nghiệm những thiết bị phóng tia laser có khả năng tiêu diệt tàu và máy bay. Thậm chí Cơ quan Nghiên cứu Hải quân Mỹ còn tính tới khả năng tích hợp thiết bị thiết bị phóng laser vào những vũ khí truyền thống như súng máy. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, trong vòng hai năm nữa người ta sẽ thấy súng laser trên tàu chiến Mỹ.Hải quân Mỹ từng bắn rơi máy bay không người lái bằng súng máy kiêm súng laser trên tàu trong một thử nghiệm vào năm 2010 ở Thái Bình Dương. Trong thử nghiệm đó, súng phóng ra tia laser mà con người không thấy, chứ không phải những tia laser xanh hoặc đỏ mà người ta hay thấy trên những bộ phim viễn tưởng.Một dự án khác, cũng do Cơ quan Nghiên cứu Hải quân Mỹ tài trợ, vào năm 2011 đã chứng minh tia laser có thể phá hủy những tàu nhỏ. Thông thường tàu nhỏ không phải là mối họa đối với tàu chiến Mỹ, song chúng có thể chở vũ khí hoặc biến thành những khối bom nổi.Nếu súng laser xuất hiện trên tàu chiến, chúng sẽ cần một lượng điện khá lớn. Do đó khả năng sản xuất điện của các tàu chiến sẽ phải tăng nếu chúng muốn tiếp nhận súng laser. Đây cũng là yêu cầu cần thiết đối với những tàu muốn sở hữu súng điện từ - loại siêu vũ khí có khả năng bắn cực nhanh và tiêu diệt mục tiêu cách nó tới 160 km. Theo vnexpress.net

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.