Súng AK-12 tăng hiệu quả bắn 20%

Trả lời kênh truyền hình Expert, tuần này, nhà thiết kế chính của tổ hợp Izhmash (Nga) cho biết, AK-12 có một loạt thay đổi, nhờ tối ưu thiết kế, tăng công năng, bắn hiệu quả hơn so với dòng AK cũ 20%.

Trả lời kênh truyền hình Expert, tuần này, nhà thiết kế chính của tổ hợp Izhmash (Nga) cho biết, AK-12 có một loạt thay đổi, nhờ tối ưu thiết kế, tăng công năng, bắn hiệu quả hơn so với dòng AK cũ 20%.

Súng AK-12 tăng hiệu quả bắn 20% ảnh 1

AK-12 có bộ phận đẩy, hộp khóa nòng mới và cấu trúc module.

Quy trình chuyển động của AK-12 triệt tiêu độ tản mát giữa các lần bắn. AK-12 có chế độ bắn 3 phát. Việc tháo chốt an toàn, thay chế độ bắn thực hiện ở cả hai bên, khi thay băng đạn có thể thực hiện bằng một tay.

AK-12 có thêm ống quang học, gá trên đường ngắm giúp giảm độ sai lệch khi bắn tỉa. Trên súng này lắp thêm thanh ray thép đa dụng ở dưới, dạng mô đun rời, có thể lắp thêm 20 bộ phận phụ trợ, trong đó có kính ngắm, đèn pin, đèn la-de, súng phóng lựu…

Ngoài ra, khẩu súng vẫn giữ nguyên được độ bền, sự ổn định và đơn giản khi bắn. Ông Vladimir Zlobin, nhà thiết kế chính của tổ hợp Izhmash cho biết thêm, AK-12 sẽ có loại đạnkích cỡ khác loại 7,62mm.

Báng súng có thể tháo rời, chỉnh độ dài cho phù hợp với người sử dụng.

Như các mẫu trước, AK-12 cũng được thiết kế lắp thêm lê dùng cho cận chiến.

Băng đạn của AK-12 có 30 viên, nhưng cho lực lượng đặc nhiệm chỉ có 20 viên.



Theo chinhphu.vn

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.