Tàu hậu cần lớn nhất của hải quân New Zealand thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 23/10, tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa do Trung tá Robert Welford chỉ huy đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng- Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong 5 ngày, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa New Zealand và Việt Nam (1975 -2025).
Chú thích ảnh
Tàu hậu cần HMNZS Aotearoab là tàu tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand. 

Bà Caroline Beresford, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng dự lễ đón. 

Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Anh Hoài (trái), Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, chào đón Trung tá Robert Welford (phải) chỉ huy tàu HMNZS Aotearoab bắt đầu chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tá Hải quân Robert Welford cho biết, chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh của tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo hai nước cũng vừa tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 2/2025. Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong nỗ lực tăng cường hoạt động giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, trong đó có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu Việt Nam chào đón Trung tá Robert Welford (phải), chỉ huy tàu HMNZS Aotearoa, và thủy thủ đoàn thăm Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa dài 173,2m, rộng 24,5 m, có trọng tải 26.000 tấn là tàu chở dầu và tiếp tế lớn nhất của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hậu cần cho lực lượng hải quân Hoàng gia New Zealand, tàu còn được thiết kế để thực thi các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. 

Chú thích ảnh
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford (trái) và Trung tá Robert Welford (giữa), chỉ huy tàu HMNZS Aotearoa, tại buổi họp báo trên tàu sau lễ đón. 

Năm 2023, tàu hậu cần Hải quân Hoàng gia New Zealand HMNZS Aotearoa từng đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh cùng tàu khu trục HMNZS Te Mana. Lần trở lại này, chuyến thăm thứ hai của tàu HMNZS Aotearoa trong vòng ba năm là minh chứng rõ ràng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng bền chặt giữa New Zealand và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự lễ đón chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford và nhóm chỉ huy tàu HMNZS Aotearoa.
Chú thích ảnh
Thủy thủ tàu HMNZS Aotearoa thực hiện công tác bảo dưỡng máy bay trực thăng ngay sau khi cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong thời gian thăm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhóm Chỉ huy tàu sẽ đến chào lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan một số danh lam, thắng cảnh; tham gia hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và phối hợp thực hành Bộ quy tắc ứng xử gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES) với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.