Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh

Tàu Hải quân Australia HMAS Warramunga đã cập cảng quốc tế Cam Ranh sáng 2/11, bắt đầu chuyến thăm kỹ thuật cảng quốc tế Cam Ranh từ ngày 2 đến ngày 7/11.
Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 1

Tàu HMAS WARRAMUNGA cập cảng quốc tế Cam Ranh.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, thuyền trưởng và nhóm chỉ huy tàu Hải quân Australia HMAS Warramunga chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; giao lưu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân, tham quan một số danh lam, thắng cảnh trên địa phương.
Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 2

Tàu HMAS WARRAMUNGA cập cảng Quốc tế Cam Ranh.

Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa việc triển khai nội dung hợp tác an ninh biển đã được ký trong Bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Australia năm 2010, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân và Quân đội hai nước.
Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 3

Chào đón thuyền trưởng tàu và thủy thủ đoàn HMAS WARRAMUNGA.

Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 4

Tàu HMAS WARRAMUNGA.

Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 5

Tàu HMAS Warramunga trong đợt diễn tập KAKADU 2016.

Tàu Hải quân Australia thăm cảng quốc tế Cam Ranh ảnh 6

Tàu HMAS Warramunga trong đợt diễn tập KAKADU 2016. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.