3 tàu Hải quân Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh

Được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, từ ngày 22 - 26/10, Biên đội 3 tàu của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc gồm: Xiang Tan, Zhou Shan và Chao Hu, trên đường làm nhiệm vụ từ vịnh Aden trở về Trung Quốc, đã ghé thăm Cảng quốc tế Cam Ranh.
3 tàu Hải quân Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh ảnh 1

Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Đi cùng Biên đội tàu có 749 sỹ quan và thủy thủ đoàn, do Đại tá Vương Hồng Lý, Phó Tham mưu trưởng Hạm đội Đông Hải làm Trưởng đoàn. Đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Hải quân Trung Quốc tới Cảng quốc tế Cam Ranh. Chuyến thăm nằm trong kế hoạch trao đổi đoàn quân sự thường niên giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy xu thế phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời gian gần đây.
3 tàu Hải quân Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh ảnh 2

Một tàu trong Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc vào bị cập Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, sỹ quan và thủy thủy đoàn sẽ tới chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa và Quân chủng Hải quân; thăm Học viện Hải quân; thăm và tặng quà Trường Tiểu học Cam Thành Nam và giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân.
3 tàu Hải quân Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh ảnh 3

Quang cảnh lễ đón Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Cảng quốc tế Cam Ranh với mục tiêu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế, đón tiếp các tàu quân sự, tàu khách quốc tế, cung cấp dịch vụ hàng hải, dịch vụ sửa chữa kỹ thuật. Đến nay, Cảng quốc tế Cam Ranh đã đón tiếp nhiều tàu quân sự của các nước như: Nga, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản… ghé thăm.
3 tàu Hải quân Trung Quốc thăm cảng Cam Ranh ảnh 4

Đại diện Vùng 4 Hải quân đón tiếp Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.