Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Ngày 2/10, tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri đã cập Cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng. Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri gồm trên 300 sỹ quan và thủy thủ do Đại tá Kunal Singh Rajkumar, chỉ huy tàu.
Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng ảnh 1

Tàu INS SAHYADRI cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Đón tàu tại Cảng Tiên Sa có đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng); Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng; Sở Ngoại vụ Đà Nẵng. Về phía Ấn Độ có Đại tá P. S Punia, Tùy viên quân sự Ấn Độ tại Việt Nam; các thành viên của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Trong thời gian thăm thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5; chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sỹ quan và thủy thủ đoàn có những chuyến tham quan các di tích và thắng cảnh tại Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng; giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tổ chức diễn tập song phương về tìm kiếm và cứu nạn giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tàu Hải quân Ấn Độ. Ấn Độ và Việt Nam có mối liên kết về văn hóa và kinh tế lâu đời, từ khoảng thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, được hỗ trợ bởi các hoạt động thương mại hàng hải. Đến nay, mối quan hệ lâu đời này ngày càng được củng cố nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đấu tranh giành độc lập từ ách thống trị của giặc ngoại xâm và sau này là các hoạt động trao đổi văn hóa, chính trị. Nhằm mở rộng mối quan hệ sang lĩnh vực an ninh, "Đối thoại An ninh" đã được tổ chức vào năm 2003. Việt Nam và Ấn Độ đã ký bản Tuyên bố chung về "Thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược" năm 2007 cũng như bản ghi nhớ "Hợp tác Quốc phòng" năm 2009. Đây chính là nền tảng trong lĩnh vực hợp tác hàng hải giữa 2 quốc gia.Chuyến thăm của tàu Hải quân INS Sahyadri nhằm củng cố mối quan hệ song phương và đẩy mạnh khả năng tương tác giữa hải quân hai nước. Tàu chiến Ấn Độ gần đây nhất đã ghé thăm cảng Hải Phòng, Việt Nam vào tháng 8/2014. Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri là tàu chiến đóng trong nước và thuộc lớp Shivalik. Tàu khu trục tàng hình đa nhiệm này được Hải quân Ấn Độ đưa vào hoạt động từ ngày 21/7/2012, tàu được trang bị khối lượng khí tài đồ sộ. Ngoài ra tàu cũng được trang bị tên lửa chống tàu tầm xa, tên lửa đất đối không tầm ngắn và tầm trung cùng các loại súng có sức mạnh với đủ kích thước khác nhau xây dựng lá chắn bảo vệ có sức mạnh cực lớn giúp tàu chống lại các mối đe dọa từ mặt đất cũng như từ trên không... Dự kiến, ngày 6/10, Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri sẽ rời Cảng Tiên Sa, kết thúc chuyến thăm thành phố Đà Nẵng.
Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.