Tàu hải giám Trung Quốc 'tuần tra' vùng biển tranh chấp

Ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông hiện do Tokyo quản lý song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 13/5, ba tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông hiện do Tokyo quản lý song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư.

Tàu hải giám Trung Quốc 'tuần tra' vùng biển tranh chấp ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, ba tàu hải giám Trung Quốc lần lượt mang số hiệu 15, 50 và 66, đã đi vào vùng lãnh hải rộng 12 hải lý xung quanh Senkaku/Điếu Ngư lúc khoảng 9h sáng theo giờ địa phương và lưu lại đây đến 19h. Cùng ngày, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc xác nhận một đội gồm ba tàu hải giám nước này đã tiến hành tuần tra thường kỳ ở vùng lãnh hải xung quanh Điếu Ngư/Senkaku.

 

Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Shinsuke Sugiyama đã điện đàm với công sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Hàn Chí Cường để trao công hàm phản đối. Đây là lần thứ 43 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển quanh Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa phần lớn số đảo tại quần đảo này hồi tháng 9/2012.

Trong một diễn biến khác ở biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết JCG cũng phát hiện một tàu ngầm nước ngoài ở vùng biển gần đảo Kume thuộc chuỗi đảo Okinawa từ tối 12/5 đến rạng sáng 13/5. Theo truyền thông Nhật Bản, tàu ngầm này có thể là tàu của Trung Quốc, hoạt động ở lân cận vùng lãnh hải rộng 12 hải lý xung quanh đảo Kume. Động thái này không vi phạm luật biển quốc tế song Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có tàu ngầm tiến vào lãnh hải nước này.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.