Nhật triệu đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải giám vào Senkaku/Điếu Ngư

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tới để bày tỏ sự phản đối về vụ 4 tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản thuộc vùng biển quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Ngày 7/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Chikao Kawai đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa tới để bày tỏ sự phản đối về vụ 4 tàu hải giám Trung Quốc liên tục xâm nhập lãnh hải Nhật Bản thuộc vùng biển quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Theo các mạng tin "Yomiuri” và “Nikkei", Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản cũng yêu cầu các tàu hải giám xâm nhập nhanh chóng rút khỏi vùng biển trên.
Nhật triệu đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải giám vào Senkaku/Điếu Ngư ảnh 1

Tàu hải giám của Trung Quốc tại khu vực gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, ngày 25/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc Trình Vĩnh Hoa cho biết sẽ truyền đạt kháng nghị của Bộ Ngoại giao Nhật Bản với Chính quyền Bắc Kinh, song cũng khẳng định Điếu Ngư là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, đồng thời tuyên bố “đề nghị (của Tokyo) không được chấp nhận”.Kể từ khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 11/9 vừa qua, quan hệ ngoại giao Trung - Nhật rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, đồng thời kể từ thời điểm đó, Trung Quốc thường xuyên điều tàu hải giám và ngư chính đi vào vùng biển tiếp giáp chuỗi đảo này, làm gia tăng quan ngại về nguy cơ bùng nổ một cuộc đối đầu Trung-Nhật trên biển. Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã nâng cấp Phòng Liên lạc thông tin thuộc Trung tâm Quản lý nguy cơ của Văn phòng Thủ tướng thành Phòng Đối sách nhằm ứng phó với tình trạng các tàu của Trung Quốc liên tiếp tiến vào vùng biển tranh chấp như trong thời gian vừa qua.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.