Tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển gần 6 triệu lượt hành khách

Tin từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển trên 156.000 lượt hành khách đi tàu, đặc biệt ngày 2/9, tàu Cát Linh - Hà Đông đã đón trên 55.000 lượt khách, phá vỡ kỷ lục 54.000 khách đi tàu dịp nghỉ lễ ngày 1/5 trước đó. 
Chú thích ảnh
Hành khách chờ đi tàu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ảnh tư liệu: Lan Anh/Báo Tin tức

Như vậy, sau hơn 9 tháng vận hành, đến nay, đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển gần 6 triệu lượt hành khách, ngày càng thu hút người dân Thủ đô đi lại bằng phương tiện này.

Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội Vũ Hồng Trường cho biết, bước đầu tuyến đường sắt 2A Cát Linh - Hà Đông đã phát huy hiệu quả, góp phần chống ùn tắc trong giờ cao điểm trên hành lang tuyến. Công tác vận hành theo đúng kịch bản tốt nhất trong số các kịch bản mà Hanoi Metro đã đưa ra.

Kết quả khảo sát cho thấy 85% hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông dưới 45 tuổi (các lứa tuổi còn lại chỉ chiếm 15%), trong đó, có 52% là khách đi lại thường xuyên; 54% số lượng khách mua vé tháng. 

Để tạo thuận lợi cho khách đi tàu, tới đây,  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội sẽ tăng cường kết nối giữa xe buýt, grab, xe cá nhân, buýt BRT với tàu Cát Linh - Hà Đông và bổ sung điểm trông giữ phương tiện cá nhân ở ga Yên Nghĩa, ga Láng, ga chuyển hướng nhằm đem lại cho người dân dịch vụ đi lại nhanh chóng, thuận tiện, an toàn với tiêu chí "Đi Metro nhanh hơn xe máy, rẻ hơn Grab".

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.