Tàu chở dầu của Hàn Quốc cùng toàn bộ thủy thủ bị cướp biển bắt cóc tại Tây Phi được trả tự do

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/11 cho biết 1 tàu chở dầu cùng với 2 người Hàn Quốc là thuyền trưởng và kỹ sư máy và 17 thủy thủ người Indonesia bị cướp biển bắt cóc trên vùng biển quốc tế ngoài khơi Tây Phi trước đây trong tuần này đã được trả tự do 1 ngày sau đó.

Các thủy thủ trên chiếc tàu trọng tải 4.000 tấn - B Ocean, thuộc sở hữu công ty tàu biển SK Shipping Co. của Hàn Quốc mất liên lạc vào khoảng 7h sáng ngày 24/11 (giờ Seoul) trên vùng biển quốc tế cách thủ đô Abidjan của Bờ Biển Ngà khoảng 270 km về phía Nam.

Các thủy thủ đã nối lại liên lạc vào khoảng 11h55 sáng 25/11 và xác nhận tất cả đều an toàn. Bọn cướp biển được cho là đã lấy trộm dầu thô trên tàu và phá hủy một số thiết bị bên trong tàu. 

Thuyền trưởng đã liên lạc với công ty sau khi bọn cướp biển rời khỏi tàu. Các thủy thủ xác nhận con tàu vẫn hoạt động và sẽ quay trở về Abidjan. 

Hồi tháng 8/2021, 4 người Hàn Quốc bị bắt cóc trên vùng biển Tây Phi được trả tự do sau 2 tháng bị giam cầm.

Năm 2020, Hàn Quốc gửi một quan chức thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này đến Ghana để phối hợp bảo vệ tốt hơn công dân của mình trên vùng biển xảy ra nhiều vụ cướp biển, trong khi chính quyền tìm kiếm các biện pháp pháp lý để hạn chế hoạt động dánh bắt cá trên các vùng biển có nguy cơ cướp biển cao.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.