Tàu chạy bằng... gió - biểu tượng mới của Hà Lan

Không chỉ được biết đến với những cánh đồng hoa tuy-líp và những chiếc cối xay gió đã trở thành biểu tượng, Hà Lan cũng vừa trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có 100% số đoàn tàu hoạt động hoàn toàn bằng điện được tạo ra từ gió.
Tàu chạy bằng... gió - biểu tượng mới của Hà Lan ảnh 1

Khoảng 600.000 hành khách Hà Lan đã được đưa đón hàng ngày bằng 5.500 chuyến tàu chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió.

Công ty Đường sắt Quốc gia Hà Lan (NS) ngày 10/1 cho biết kể từ ngày đầu tiên của năm mới 2017, khoảng 600.000 hành khách của hãng này đã được đưa đón hàng ngày bằng 5.500 chuyến tàu chạy hoàn toàn bằng năng lượng gió. Đây là kết quả của việc dự án do NS giao cho công ty điện Hà Lan Eneco thực hiện cách đây 2 năm đã hoàn thành sớm một năm so với kế hoạch ban đầu.

Hà Lan là một trong những nước tiên phong tại châu Âu và trên thế giới về sản xuất điện từ năng lượng gió. Số lượng các trang trại điện gió tăng mạnh trên khắp đất nước, đặc biệt là dọc theo bờ biển và cả ngoài khơi, đã giúp hai công ty Hà Lan thực hiện thành công mục tiêu đầy tham vọng này.

Theo NS và Eneco, một tuabin gió hoạt động trong vòng một giờ có thể tạo ra đủ năng lượng cho một đoàn tàu vận hành trên chặng đường dài 200km. Hai công ty cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ giảm 35% lượng điện trung bình do mỗi hành khách đi tàu tiêu thụ so với năm 2005.

Hà Lan đang hy vọng trở thành một trong những nước đầu tiên đạt được mục tiêu do Liên minh châu Âu (EU) đặt ra về việc sản xuất 14% tổng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2020.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.