Tàu cá va chạm tàu chở dầu ở Hàn Quốc, 13 người chết

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc ngày 3/12 cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ một tàu cá va chạm với tàu chở dầu ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này sáng cùng ngày đã lên tới 13 người, sau khi có thêm 6 người đã qua đời tại bệnh viện.
Tàu cá va chạm tàu chở dầu ở Hàn Quốc, 13 người chết ảnh 1

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu cá ở ngoài khơi bờ biển Incheon ngày 3/12. Ảnh:Yonhap/TTXVN

Hiện 2 người vẫn mất tích, trong đó có thuyền trưởng. Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

 

Tàu Seonchang-1 chở 20 hành khách trong chuyến du lịch đánh cá cùng 2 thủy thủ đã va chạm với tàu chở dầu có tải trọng 336 tấn ở gần cảng Incheon, phía Tây thủ đô Seoul. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại của tàu chở dầu.

  

Truyền hình Hàn Quốc phát hình ảnh tàu cá bị lật và chìm một phần trong khi lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm. Hãng tin Yonhap cho biết tất cả hành khách trên tàu đều mặc áo phao nhưng có thể nhiều người đã bị giảm thân nhiệt quá thấp.

 

Nhà chức trách đã triển khai 14 tàu và 4 trực thăng tiến hành tìm kiếm và cứu hộ.

 

Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất đối với một tàu cá du lịch của Hàn Quốc kể từ tháng 9/2015, khi một tàu bị lật gần đảo nghỉ dưỡng Jeju làm 15 người thiệt mạng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.