Tàu cá bị lật, 5 lao động được cứu vớt, một người mất tích

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, đến 9 giờ 30 phút ngày 2/8, có thêm một lao động được cứu vớt an toàn (chưa xác định danh tính) trong vụ lật tàu cá khiến 6 người rơi xuống biển xảy ra ở vùng biển Phú Quý vào rạng sáng cùng ngày.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên biết, có biện pháp hỗ trợ, cứu vớt nạn nhân khi phát hiện.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên gia đình chủ tàu cá, gia đình nạn nhân đang mất tích. Đồng thời, thường xuyên giữ liên lạc với thuyền trưởng, gia đình nạn nhân nắm bắt thông tin liên quan đến lao động mất tích.

Trước đó, vào sáng 2/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Diệu (xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) là vợ của ông Đỗ Văn Thương (sinh năm 1978, trú tại thôn Triều Dương, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý) về việc, tàu cá của gia đình mang số hiệu BTh 83404 TS gặp nạn trên biển.

Cụ thể, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 2/8, tàu cá BTh 83404 TS, chiều dài 9,6 m, công suất 15 CV hành nghề câu. Trên tàu gồm 6 lao động do ông Đỗ Văn Thương làm chủ kiêm thuyền trưởng.

Trong quá trình hành nghề khai thác thủy sản tại khu vực cách Bắc đảo Phú Quý khoảng 4 hải lý bất ngờ gặp lốc xoáy, làm tàu cá bị lật úp. Toàn bộ 6 lao động bị rơi xuống biển, trong đó 4 lao động được các tàu cá đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, 2 lao động mất tích. Hai người bị nạn là ông Đỗ Văn Cương (sinh năm 1969, trú thôn Triều Dương, xã Tam Thanh) và ông Võ Thành (sinh năm 1969, trú thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh). Sau đó, một lao động được cứu vớt an toàn (chưa khai thác được danh tính). Hiện chỉ còn một lao động mất tích.

Tại hiện trường, có 7 tàu cá địa phương đang hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích. Riêng tàu cá BTh 83404 TS đang được 2 tàu cá của địa phương lai kéo về đảo Phú Quý để sửa chữa. Thời tiết vùng biển Phú Quý có gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao khoảng 1 m. Đến thời điểm này, các lao động được cứu vớt trước đó sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng đang cùng các tàu cá tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ trong những ngày mưa ngập kéo dài

Hai vụ cháy xảy ra liên tiếp trong ngày 3 và 4/10 tại TP Hồ Chí Minh, trong đó một vụ tại nhà dân được xác định ban đầu do chập điện, vụ còn lại xảy ra tại cơ sở sản xuất ghế, tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các vụ việc xảy ra trong thời điểm Thành phố liên tiếp có mưa lớn, ngập cục bộ.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.