Tập trung tối đa cho công tác tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Công tác chuẩn bị tổ chức sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng đang được chỉ đạo thực hiện khẩn trương.
Tập trung tối đa cho công tác tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ảnh 1

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu tháo hạ toàn bộ cần trục tháp xây dựng, chậm nhất trước ngày 1/11/2017. Trong ảnh: Công trình xây dựng trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Thành phố đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các công trình phục vụ APEC đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị...

Đồng chí Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Xác định tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là cơ hội lớn để thế giới biết đến thành phố nhiều hơn, vì vậy các ngành chức năng nhanh chóng hoàn thiện các dự án phục vụ APEC, đảm bảo an toàn, chất lượng, thẩm mỹ. 

Thành phố tiếp tục chỉnh trang vỉa hè, bổ sung cây xanh, trang trí hoa trên các tuyến đường chính. Các quận trung tâm tập trung các sự kiện APEC như Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn khẩn trương xử lý dứt điểm lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị... Là quận trung tâm của thành phố, quận Hải Châu đang tập trung mọi nguồn lực tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị - môi trường trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017。Theo đó, UBND quận đã xây dựng và ban hành kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo giữ gìn trật tự đô thị - môi trường trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức cũng như ý thức tự giác của người dân, các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ nói chung và sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông nói riêng trên địa bàn quận. Các phòng chức năng của quận thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm thường xuyên liên tục kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngoài giờ hành chính, ban đêm. Qua đó, tình trạng chèo kéo đeo bám khách du lịch, đổ xả rác thải, nước thải sinh hoạt ra vỉa hè, lòng đường; chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; tình trạng đậu đỗ xe không đúng nơi quy định.
Tập trung tối đa cho công tác tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 ảnh 2

Công nhân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công hầm chui nút giao thông Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ để kịp phục vụ APEC 2017. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN

Là địa phương trọng điểm phát triển du lịch biển của thành phố và là nơi diễn ra nhiều sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, quận Sơn Trà đã triển khai nhiều hoạt động, chuẩn bị chu đáo nhất cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Đặc biệt, quận quan tâm việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ và những người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Theo đó, quận tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thị trường, hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn quận; hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ thực hiện văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Để nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ trong lĩnh vực du lịch, Sở Du lịch phối hợp với UBND quận Sơn Trà tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử phục vụ khách du lịch và du lịch có trách nhiệm cho các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch ven biển tại bán đảo Sơn Trà, các cán bộ, công chức làm việc tại phường, đội quy tắc đô thị, Phòng Văn hóa - Thông tin quận. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết: Sơn Trà là quận trọng điểm của thành phố trong phát triển du lịch, với hơn 254 khách sạn và trên 100 cơ sở lưu trú. Vì vậy, việc thường xuyên trao đổi, cập nhật kiến thức sẽ giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đồng thời tuyên truyền để mỗi người dân luôn sẵn sàng chào đón khách với sự thân thiện, mến khách, tạo sự khác biệt của điểm đến Đà Nẵng trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Văn Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.