Tập trung rà soát việc triển khai chủ đề, các ưu tiên của Năm APEC 2017

Hội nghị các Bộ trưởng Phụ trách Thương mại lần thứ 23 (MRT23) sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20-21/5/2017. Là một trong những Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất được tổ chức thường niên, Hội nghị MRT 23 sẽ tập trung rà soát việc triển khai chủ đề và các ưu tiên của năm APEC 2017.

Tái đăng cai APEC sau 11 năm, với phương châm phối hợp cùng các nền kinh tế thành viên xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, kết nối và thịnh vượng, sau khi thảo luận và được sự ủng hộ cao của các thành viên APEC, Việt Nam đã xác định chủ đề của Năm APEC 2017 là: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Để cụ thể hóa chủ đề này, Việt Nam đã đưa ra 4 ưu tiên, tập trung vào các nội dung mà APEC đang chú trọng hợp tác như: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo; Tăng cường liên kết kinh tế khu vực; Nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số; Tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Là một trong những Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành quan trọng nhất được tổ chức thường niên, Hội nghị MRT 23 sẽ tập trung rà soát việc triển khai chủ đề và các ưu tiên của năm APEC 2017, đồng thời định hướng các hoạt động về kinh tế - thương mại trong khuôn khổ hội nhập kinh tế khu vực; những nỗ lực của APEC để ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mà đại diện là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hướng tới thành công của Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 11, sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Argentina; các sáng kiến về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) trong kỷ nguyên số.

Định hướng của các Bộ trưởng sẽ là cơ sở để Việt Nam phối hợp với các thành viên APEC hoàn thiện những đề xuất, sáng kiến trình lên Hội nghị Cấp cao APEC được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Đà Nẵng, cũng chính là các kết quả mang tính “dấu ấn” của cả Năm APEC 2017.

Bên lề MRT 23, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Hội nghị APEC về Thương mại và Sáng tạo vào ngày 19/5, với sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp của các thành viên APEC. Tại Hội nghị này, các Bộ trưởng Thương mại và đại diện doanh nghiệp APEC sẽ đối thoại về mối quan hệ giữa các chính sách thương mại và các hoạt động đổi mới sáng tạo, làm thế nào để các chính sách này khuyến khích được hoạt động và tinh thần đổi mới, sáng tạo tại các nền kinh tế thành viên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế và đơn vị tài trợ là Google và Asia Foundation tổ chức Cuộc thi viết phần mềm tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Đây cũng là hoạt động thiết thực đóng góp cho mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận thị trường thế giới, khu vực thông qua các ứng dụng công nghệ.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.