Tập trung nhân lực, thiết bị đảm bảo tiến độ Cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 vượt sông Hậu nối liền thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 7.962,148 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước có 2 gói thầu chính: Gói thầu số 11-XL (Cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến) và gói thầu số 15-XL (Cầu Đại Ngãi 1).
Chú thích ảnh
Hiện Cầu Đại Ngãi 1 đạt trên 25% khối lượng. 

Theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ nhóm A có chiều dài 15,14 km phần tuyến chính. Với sự nỗ lực vượt bậc của các nhà thầu và ban quản lý dự án công trình, đến nay tổng khối lượng của toàn dự án đạt 41,94% giá trị hợp đồng.

Ông Đinh Lê Thông, Giám đốc Điều hành Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 (Ban quản lý dự án 85) cho biết, hiện thời tiết miền Tây Nam Bộ đang vào mùa mưa làm khó khăn cho tiến độ thi công ngoài công trường; tuy nhiên, với tinh thần thi công "vượt nắng thắng mưa," các đơn vị thi công đã thực hiện nhiều biện pháp đảm thi công xuyên suốt trong điều kiện thời tiết mưa nhiều và tăng ca tăng kíp không kể ngày đêm triển khai thi công.

Theo ông Triệu Văn Toàn, Chỉ huy phó công trường (Công ty cổ phần xây dựng Bắc Trung Nam), công ty thi công trụ 24 là trụ chính của cầu Đại Ngãi 1, hiện huy động 150 - 160 kỹ sư, nhân viên thi công được 21/32 cọc khoan nhồi với độ sâu hơn 100 mét dự kiến đã hoàn thành cọc khoan nhồi vào khoảng 20/11/2025 sớm hơn kế hoạch 2 tháng và chuyển sang giai đoạn thi công bệ cầu.

Ông Triệu Văn Toàn cho biết, về điều kiện thi công Cầu Đại Ngãi 1 nằm gần khu vực gần cửa biển thường xuyên chịu tác động gió lớn nhà thầu đã cũng đã chuẩn bị sẵn các phương án như là dùng những cần cẩu lớn, sà lan 5.000 tấn nên có thể ổn định để thi công. Mặc khác do ảnh hưởng biến động triều cường nên nhà thầu đã trình biện pháp thi công đóng sàn được chủ đầu tư, tư vấn chấp thuận từ đó khắc phục được tình trạng triều cường ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án 85, với những khó khăn chung về tình trạng thời tiết và khan hiếm nguồn vật liệu đã cơ bản được tháo gỡ, các mũi thi công trên phần tuyến, cầu được Ban quản lý dự án 85 chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo cơ bản hoàn thành năm 2027, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2028 theo tiến độ dự án đề ra.

Chú thích ảnh
Đơn vị thi công sử dụng cần cẩu lớn và sà lan 5.000 tấn để thi công tại Cầu Đại Ngãi 1.

Sau khi công trình hoàn thành sẽ nối thông toàn tuyến Quốc lộ 60 nâng cao năng lực vận tải cho khu vực, tạo sự kết nối giao thông thuận tiện giữa các tỉnh duyên hải phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Nhiều, người dân xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết công trình cầu Đại Ngãi hoàn thành hứa hẹn tương lai phát triển cho người dân xã An Thạnh nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là kết nối người dân xã An Thạnh (vùng cù lao giữa sông Hậu) với đất liền tạo điều kiện người dân trong đi lại, con em đi học dễ dàng, thuận lợi trong giao thương hàng hóa… hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho người dân địa phương trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND xã An Thạnh Huỳnh Thanh An cho biết, dự án đi qua xã có chiều dài hơn 5 km, địa phương luôn nổ lực vận động giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng đúng theo kế hoạch cho đơn vị thi công, song song đó luôn hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu thi công, với mong muốn công trình sớm hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Khi công trình hoàn thành sẽ tạo động lực cho địa phương phát triển du lịch, việc vận chuyển nông sản, thủy sản của vùng sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Mặc khác khi dự án hoàn thành sẽ tạo một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông liên hoàn, kết nối các tỉnh ven biển phía Đông và phía Tây của Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của toàn khu vực.

Tin, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng

Giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng

Giá dầu tăng khoảng 4% trong phiên giao dịch ngày 22/10, lên mức cao nhất trong 5 tháng, sau khi lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ khu vực xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt này.

Nghị quyết 70-NQ/TW: Điện mặt trời mái nhà tiếp sức doanh nghiệp sản xuất xanh

Nghị quyết 70-NQ/TW: Điện mặt trời mái nhà tiếp sức doanh nghiệp sản xuất xanh

Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đầu tư máy móc sử dụng điện mặt trời; xây dựng hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà để đáp ứng một phần nhu cầu điện của nhà máy, góp phần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điện lưới, đặc biệt trong khung giờ cao điểm sản xuất.

Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 10790/VPCP-CN ngày 22/10/2026 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai ngay các giải pháp bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027 – 2030.