Tập trung nguồn lực, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Hồ Quang Huy cho biết, trải qua 20 năm thành lập, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã không ngừng phát triển vững mạnh; thực hiện ngày càng có chất lượng, hiệu quả, toàn diện hơn chức năng, nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật của Bộ, ngành Tư pháp, phục vụ sự phát triển đất nước.

Trong thời gian tới, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác; thực hiện sâu sát, hiệu quả vai trò đầu mối, tham mưu của Cục; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ Tư pháp trong công tác quản lý nhà nước, theo dõi, nắm bắt thông tin, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các công tác rà soát, hợp nhất, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục tăng cường kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; thực hiện tốt nhiệm vụ đơn vị đầu mối của Bộ phận Thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật để rà soát, xử lý các quy định hạn chế, bất cập, không còn phù hợp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường năng lực phản ứng chính sách sát hơn, nhanh nhạy hơn đối với những vấn đề pháp lý đặt ra từ thực tiễn cuộc sống...

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và chúc mừng các thành tích Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã đạt được.

Cơ bản nhất trí với các trọng tâm công tác của Cục thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát huy vị trí, vai trò trong công tác hậu kiểm văn bản; tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả các nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chính phủ giao cho Bộ, ngành Tư pháp nhằm phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn để đề xuất sửa đổi, bổ sung, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh lưu ý, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nghiên cứu, đề xuất đổi mới cách thức triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản để có thể sử dụng trực tiếp kết quả của công tác này phục vụ việc lập đề xuất Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, các địa phương; đảm bảo tính dự báo, phản ứng chính sách kịp thời.

Đồng thời với việc quản lý chất lượng Bộ pháp điển, Cục cần tăng cường thực hiện các giải pháp để nâng cao giá trị và hiệu quả khai thác, sử dụng, bảo đảm các tính năng tìm kiếm, tra cứu thực sự thuận lợi, tiện ích trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Phan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.