Tập trung nguồn lực đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 10/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ; trong đó, 128 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt liệt sĩ, được tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Bước vào giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027), từ ngày 29/7 đến 7/8/2026, các Đội K92, K93 tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Cụ thể, Đội K92 quy tập 44 hài cốt tại xã Kiên Lương, Đội K93 quy tập 11 hài cốt tại phường Chi Lăng và xã Tri Tôn.

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, qua khảo sát 20 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, hiện có 35.945 mộ, có 15.747 mộ chưa xác định được thông tin và chưa lấy mẫu sinh phẩm. Đến ngày 8/8, tỉnh đã tổ chức lấy mẫu 2.258 trường hợp, đạt 14,33%. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đã thực hiện được 3.356/4.017 trường hợp, đạt 83,54%.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được tiến hành với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, có thông tin ở đâu là phải triển khai ngay, không để chậm trễ. Khi khảo sát, xác định thông tin có cơ sở, các đơn vị phải nhanh chóng báo cáo và tổ chức tìm kiếm, quy tập; với những thông tin chưa rõ, phải tiếp tục xác minh, đối chiếu, không được bỏ sót.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với những khu vực có nhiều nguồn thông tin về liệt sĩ nhưng qua nhiều năm vẫn chưa xác định chính xác vị trí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức hội thảo, mở rộng thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Riêng khu vực Tràm Dù (hay còn gọi là Rừng Tràm 800), cần chuẩn bị chu đáo việc tổ chức hội thảo, chủ động liên hệ các nhân chứng, kể cả những người đang sinh sống ngoài tỉnh. Trường hợp nhân chứng tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể trực tiếp tham dự, có thể khai thác thông tin qua điện thoại hoặc kết nối trực tuyến, không để bỏ lỡ những nguồn tư liệu quý.

Các đơn vị phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của báo chí và công nghệ trong tìm kiếm thông tin liệt sĩ. Những khu vực cần xác minh phải được thông tin rộng rãi, đồng thời công bố đầu mối, số điện thoại tiếp nhận để cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và nhân dân thuận lợi cung cấp thông tin. Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu, khi phát hiện di vật hoặc thông tin có giá trị xác định danh tính liệt sĩ, các đơn vị phải kịp thời thông tin để mở rộng khả năng tìm kiếm thân nhân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường tối đa lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Nếu lực lượng tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu, các đơn vị cần kịp thời báo cáo, đề nghị Quân khu 9 hỗ trợ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Với số mộ liệt sĩ chưa lấy mẫu sinh phẩm, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể khối lượng, tiến độ cho từng lực lượng, từng nghĩa trang; tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trước ngày 30/4/2027. Về thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp; tăng cường tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN. Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan chủ động tham mưu bảo đảm kinh phí. Trường hợp nguồn kinh phí Trung ương chưa được phân bổ kịp thời, nghiên cứu tham mưu phương án ứng trước theo quy định, không để thiếu kinh phí làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

"Đất nước đã hòa bình nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa được tìm thấy, nhiều hài cốt chưa xác định được danh tính. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tập trung cao nhất nhân lực, phương tiện và nguồn lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sĩ", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.